Triển lãm

Cuộc thi viết và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc”

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992 – 2022), ngày 27/10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Viện Nguồn lực văn hoá Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc”.

Đây là hoạt động được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chọn là một trong những sự kiện chính trong Chương trình hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2022.
Đến dự Cuộc thi viết và trưng bày, về phía đại biểu Hàn Quốc có ông Kim Dong Yi – Thị trưởng Thành phố Boryeong; TS. Seung Yong Uhm – Viện trưởng Viện nguồn lực văn hóa Hàn Quốc. Về phía đại biểu Việt Nam có ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; PGS. TS Đỗ Văn Trụ – Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các Bảo tàng… và đặc biệt là 101 thí sinh về tham gia cuộc thi viết “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc”.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Đại biểu mở đề thi cho các thí sinh.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, TS. Seung Yong Uhm (Viện trưởng Viện nguồn lực văn hóa Hàn Quốc) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn truyền bá rộng rãi Tư tưởng Hồ Chí Minh, không chỉ tới nhân dân Hàn Quốc, mà còn tới cả các thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi cũng hy vọng sự kiện này sẽ tạo động lực giúp văn hóa Hàn Quốc ngày càng trở nên gần gũi và được nhân dân Việt Nam yêu mến”.

TS. Seung Yong Uhm (Viện trưởng Viện nguồn lực văn hóa Hàn Quốc) phát biểu khai mạc Cuộc thi.
Cuộc thi viết và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” lấy cảm hứng từ Thạch Nghiên, một di sản văn hóa có giá trị của thành phố Boryeong, một trong Văn phòng Tứ bảo, thể hiện nét văn hóa chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ban Tổ chức đã cố gắng tái hiện giá trị đó theo một cách sáng tạo, nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ, khi khai thác cách viết truyền thống – thư pháp để chia sẻ những giá trị và tinh túy của hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc: chữ Hàn Hangeul và Danh ngôn Hồ Chí Minh. Cuộc thi với sự tham gia của 101 thí sinh là những người yêu nghệ thuật thư pháp, sinh viên khoa tiếng Hàn đến từ các Trường Đại học của Việt Nam.

Các thí sinh tập trung hoàn thành bài dự thi.
Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải cho 15 tác phẩm thư pháp xuất sắc nhất, gồm: 01 Giải đặc biệt, 02 Giải Vàng, 04 Giải Bạc và 08 Giải Đồng. Những tác phẩm xuất sắc này sẽ được chuyển thể thành tác phẩm thư pháp trên gỗ, khắc các dòng thư pháp trên các tấm gỗ, sau đó sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 28/11 đến 30/11/2022.
Thí sinh Vũ Thị Thuý Hằng – sinh viên năm thứ 4, khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội đạt giải Đặc biệt của cuộc thi. Câu danh ngôn được thí sinh lựa chọn là: “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Màn trình diễn thư pháp Hàn Quốc.
Màn trình diễn thư pháp Việt Nam.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các nghệ nhân Hàn Quốc.
Cuộc thi được tổ chức với mong muốn chia sẻ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng Hàn tới thế hệ trẻ Việt Nam và người dân Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao (1992 – 2022).
Ngọc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *