Hà Nội đẹp

Đan Phượng: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh”

Nhận thức được ý nghĩa của cuộc thi có tác dụng to lớn trong việc xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thực hiện ở từng ngõ, xóm và trong mỗi hộ gia đình, năm 2024, huyện Đan Phượng tiếp tục duy trì triển khai cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh”. Qua đó, phong trào vệ sinh môi trường được duy trì tốt. Những mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được các xã vận động tạo thành phong trào rộng khắp.

Tại thôn Địch Thượng (xã Phương Đình), cụm 9 (xã Thọ Xuân) có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, làm điểm thực hiện mô hình “sức sống từ nhựa tái chế” đã tạo ra hàng sản phẩm từ vật liệu nhựa; xây dựng mô hình tủ “Ngôi nhà xanh, ngôi nhà pin” thu gom rác lập quỹ nhân đạo, từ thiện.

Mô hình “Ngôi nhà xanh, ngôi nhà của pin” được triển khai tại nhiều thôn, cụm dân cư

Còn tại thôn Đoài Khê (xã Đan Phượng), thôn An Sơn 1 (xã Thượng Mỗ), cụm 9 (xã Thọ Xuân)… đã thành lập tổ xung kích vệ sinh môi trường, duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các tuyến đường có hoa, các tuyến đê. Thành lập đội ngũ tình nguyện viên là những đoàn viên, hội viên làm lực lượng nòng cốt để duy trì và đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường ở cơ sở, duy trì các ngõ, xóm tự quản “Sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”.

Thông qua đó đã tác động và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của nhân dân, tạo hiệu ứng tốt, kích thích tinh thần hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, duy trì cảnh quan nông thôn. Những việc làm này từng bước lan tỏa ra cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp; đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, thắt chặt tình làng, xóm, xây dựng làng văn hóa.

Tuyến đê đầu làng thôn 9, xã Trung Châu

Để đạt được kết quả đó, huyện Đan Phượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tổ chức triển khai tới các thôn, tổ dân phố thực hiện phong trào “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh”. Vận động người dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vảy, bóc xóa quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị, thực hiện quảng cáo theo quy định…

Các cấp hội, đoàn thể cũng chung tay vào cuộc, Mặt trận tổ quốc tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt vai trò giám sát, tham gia xây dựng chính quyền, phản biện xã hội. Hội Phụ nữ là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Đoàn thanh niên là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động xây dựng cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh và vẽ tranh bích họa, xã hội hóa dụng cụ thể dục thể thao. Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường; hướng dẫn thành lập và thực hiện các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Hội cựu chiến binh với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn xóm hưởng ứng, cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình ở nông thôn. Liên đoàn lao động huyện vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hưởng ứng xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Người dân Đan Phượng tích cực tham gia chỉnh trang, vệ sinh ngõ xóm

Do đó, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đan Phượng đã thực hiện xã hội hoá lắp 12 đèn năng lượng mặt trời tại các vườn hoa, trục đường làng, ngõ xóm; nâng cấp hệ thống đèn led 2 tuyến, thay 157 bóng đèn bị hỏng, 60 cột điện, 1.100m dây với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Các thôn trồng, trang trí thêm 200 chậu hoa, cây cảnh; vẽ thêm 250m tranh bích họa; mô hình tái chế rác thải, mô hình “Ngôi nhà xanh, ngôi nhà của pin” được triển khai ở nhiều nơi… Đặc biệt, thực hiện tiêu chí “an toàn, thông minh”, đến nay, toàn huyện có 16 tổ công nghệ số, 129 tổ công nghệ cộng đồng thôn, cụm dân cư, tổ dân phố với tổng số 1.015 thành viên, xây dựng 101 mô hình “Thôn thông minh”; 101 nhà văn hóa được trang bị hệ thống internet, wifi miễn phí; Lắp đặt 2.831 camera an ninh và 1.844 đèn đèn năng lượng mặt trời; thành lập 569 nhóm zalo…

Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai cuộc thi được thực hiện định kỳ hàng quý

Với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” đã lan tỏa rộng khắp tại nhiều thôn, phố trên toàn huyện Đan Phượng. Chất lượng cuộc thi được nâng cao, nhiều thôn, cụm dân cư có sự quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm nên hiệu quả cao, bộ mặt nông thôn có chuyển biến nhanh, tích cực. Điển hình như thôn An Sơn 1 (xã Thượng Mỗ), cụm 9 (xã Trung Châu), thôn Địch Thượng (xã Phương Đình)… Những con đường làng, ngõ xóm được trang hoàng sạch, đẹp, những tuyến đê kiểu mẫu được xây dựng đã góp phần tạo nên những điểm sáng cho cảnh quan môi trường nông thôn quê hương Đan Phượng.

ĐP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *