Tiêu điểm Hà Nội

Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám giới thiệu nhiều dịch vụ, sản phẩm hấp dẫn tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2022

Ngày 31/3, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2022 với chủ đề “Bình thường mới – Cơ hội mới cho du lịch Việt Nam” khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 500 cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến từ 52 tỉnh, thành phố và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Hội chợ, gian hàng của Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám kết hợp cùng công ty Hà Nội Tourism trưng bày các ấn phẩm giới thiệu về các dịch vụ, sản phẩm hấp dẫn tại di tích.

Hội chợ VITM Hà Nội 2022 được khai mạc với khoảng 320 gian hàng và dự kiến 2.500 doanh nghiệp du lịch đến tham quan, làm việc.

Theo đó, gian hàng của Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám kết hợp cùng công ty Hà Nội Tourism trưng bày giới thiệu ấn phẩm văn hóa như: sách “Văn Miếu – Quốc Tử Giám Thăng Long”, tờ gấp giới thiệu về lịch sử văn hóa, giá trị di sản của di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Bên cạnh đó, tại gian hàng của Trung tâm cũng giới thiệu đến quý khách những thông tin về các dịch vụ có trong di tích như: giá vé, thuyết minh, các chương trình giáo dục di sản và các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của di tích. Đồng thời cũng hé mở các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ hấp dẫn sẽ được Trung tâm xây dựng trong thời gian sắp tới tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám như: công nghệ 3D mapping, hệ thống trợ lý du lịch ảo ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, tham quan ảo 3D trên internet, trải nghiệm di tích bằng công nghệ thực tế ảo VR 360…

Gian hàng của Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám kết hợp cùng công ty Hà Nội Tourism tại Hội chợ giới thiệu các điểm đến tiêu biểu của Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đền Gióng – Sóc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, Đường Lâm, Nhà tù Hỏa Lò…

Hội chợ VITM Hà Nội 2022 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức sẽ góp phần khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 như triển khai Chương trình phục hồi du lịch Việt Nam dựa trên cơ sở thúc đẩy du lịch nội địa phát triển nhanh, khôi phục du lịch Inbound và Outbound. Tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về giải pháp phục hồi, trong đó tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số để chuyển đổi du lịch thành ngành kinh tế xanh và ngành kinh tế số.

Các ấn phẩm văn hóa giới thiệu về di tích được trưng bày tại Hội chợ.

Du khách tham quan, tìm hiểu thông tin tại gian trưng bày sản phẩm của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Mặc dù gặp không ít khó khăn khi bị thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19, Hội chợ VITM Hà Nội năm nay nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ). Có khoảng 320 gian hàng và dự kiến 2.500 doanh nghiệp du lịch đến tham quan, làm việc tại sự kiện.
Hội chợ VITM Hà Nội 2022 diễn ra từ ngày 31/3 đến 3/4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện nhằm khởi động lại các hoạt động giao thương, kết nối, hợp tác phục hồi và phát triển du lịch. Đồng thời, cũng là dịp để ngành Du lịch tư duy, định vị và cơ cấu lại, tạo ra sự bứt phá mới, đẳng cấp mới trong phát triển.

VM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *