Sự kiện

Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm  Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. 27 tuổi đời, 6 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Trần Phú đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước…

Sáng 26/4, nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tại địa điểm Di tích Quốc gia số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ dâng hương trước tượng đài đồng chí Trần Phú.

Các đại biểu làm lễ dâng hương trước tượng đài đồng chí Trần Phú

Tham dự Lễ dâng hương có các đại biểu: Đồng chí Đinh Tiến  Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên,  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Đồng chí Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm; các đồng chí đại diện Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố;  đại diện một số sở ngành, quận Hoàn Kiếm và phường Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Đinh Tiến  Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dâng hương

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01/5/1904 tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, xuất thân trong một gia đình Nho học. Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú khi được Hội Phục Việt cử sang Quảng Châu, Trung Quốc bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được Người trực tiếp huấn luyện, đào tạo, kết nạp vào Cộng sản Đoàn – nhóm nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mùa xuân năm 1927, đồng chí Trần Phú được cử sang học tập tại Trường đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moskva.Tốt nghiệp Đại học Phương Đông loại xuất sắc, tháng 11/1929, đồng chí được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động, được Đảng giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Luận cương Chính trị. Đồng chí đã làm việc một thời gian tại tầng hầm ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ Nhất của Đảng, tháng 10/1930, bản Dự thảo Luận cương chính trị đã được thông qua và đồng chí Trần Phú được bầu là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có nhiều đóng góp to lớn về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong công tác xây dựng Đảng.

Ngày 19/4/1931, đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt tại  nhà số 66 đường Sam Pa Nhơ – Sài Gòn. Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, đồng chí vẫn giữ vững tinh thần anh dũng của người cộng sản khiến kẻ thù phải cúi đầu khâm phục.

27 tuổi đời, 6 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Trần Phú đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *