Thế thao thành tích cao

Đoàn Hà Nội xếp thứ hai môn thể dục dụng cụ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII

Sáng 1/12, môn thể dục dụng cụ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII đã khép lại sau 4 ngày tranh tài tại Cung Thể thao tổng hợp Quần ngựa.

Trong ngày thi đấu cuối, các VĐV tranh tài ở 5 nội dung chung kết Nhảy chống nam, Cầu thăng bằng nữ, Thể dục tự do nữ, Xà đơn nam và Xà kép nam.

BTC trao giải cho các đoàn.

Ở nội dung nhảy chống nam, VĐV Lê Thanh Tùng của TP.HCM giành HCV với số điểm trung bình sau các lượt nhảy đạt 14.513, VĐV Nguyễn Tuấn Đạt (Hà Nội) với số điểm 13.838 giành HCB và Trịnh Hải Khang (Quân đội) giành HCĐ với 13.588 điểm.
Ở nội dung xà đơn nam, Lê Thanh Tùng giành thêm 1 HCV cho đoàn TP.HCM khi giành tổng điểm 13.300, HCB cũng là VĐV TP.HCM Trần Đình Vương với 13.225 điểm, HCĐ thuộc về Đinh Phương Thành của Hà Nội.
Nổi bật ở nội dung cầu thăng bằng nữ, VĐV Việt kiều Nguyễn Katelyn đã xuất sắc khi vượt qua Halima Trương Ngọc Dung  của TPHCM và Đỗ Thị Vân Anh chủ nhà Hà Nội để giành chiếc HCV cho đoàn Hải Phòng.
Ở nội dung xà kép nam, VĐV Đinh Phương Thành giành HCV cho đoàn Hà Nội với số điểm 14.425, Lê Thanh Tùng (TP.HCM) giành HCB với 14.150 và Phạm Phước Hưng (Hà Nội) giành HCĐ với 13.475 điểm.
Nội dung Thể dục tự do nữ, Phạm Như Phương và Trương Khánh Vân đã mang về cho đoàn Hà Nội thêm 1 chiếc HCV và 1 HCB, Nguyễn Katelyn Tienna (Hải Phòng) giành HCĐ ở nội dung này.
Như vậy, sau 4 ngày thi đấu môn thể dục dụng cụ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018 đã khép lại, với ngôi Nhất toàn đoàn thuộc về TP.HCM với 6 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ, đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 5HCV, 9 HCB, 6 HCĐ, tiếp đến là đoàn Hải Phòng và Quân đội đều giành được 2 HCV và 2 HCĐ.

Xuân Đức

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *