Hà Nội đẹp

Đồng bào Công giáo huyện Chương Mỹ sống “Tốt đời, đẹp đạo”

Bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, đạt được những kết quả tích cực…

Đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 2,7 vạn người, hoạt động tín ngưỡng ở 12 xứ đạo, 44 họ đạo, chiếm trên 8% dân số toàn huyện. Thời gian qua, bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2021, Ban Đoàn kết Công giáo huyện đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo trong huyện chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền vận động giáo dân đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Ban Đoàn kết Công giáo huyện triển khai ký giao ước thi đua tới các xứ, họ đạo.

Đại diện lãnh đạo huyện Chương Mỹ chúc mừng Giáng sinh tại xứ Mỗ Xá, xã Phú Nam An và tặng quà các hộ giáo dân nghèo.

 Ảnh: Hoài Lưu

Trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Bà con giáo dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở các ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người Công giáo điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế cho thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như giáo dân Nguyễn Văn Khoản, xứ An Hòa, xã Tốt Động phát triển chăn nuôi bò, dê sinh sản kết hợp làm vườn, ao thả cá, thu nhập hàng năm triệu đồng/năm; giáo dân Nguyễn Văn Cương, xứ Tân Hội, xã Tân Tiến kinh doanh dịch vụ vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, mỗi năm cho thu nhập từ 1,5 – 2 tỷ đồng…

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, bà con giáo dân còn đẩy mạnh xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, lan tỏa phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Giáo dân ở các giáo xứ đã ủng hộ làm đường giao thông, sân vận động, trồng cây xanh với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đường làng, ngõ xóm ở các xứ, họ theo địa bàn dân cư đều được bê tông hóa sạch sẽ, khang trang. Tỷ lệ gia đình Công giáo văn hóa hàng năm đều đạt cao. Đồng bào Công giáo đã tổ chức triển khai xây dựng 06 mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự”. Phần lớn các giáo xứ, họ đạo đều thành lập được quỹ khuyến học, khuyến tài; hàng năm vào đầu năm học đều tổ chức khen thưởng cho các em học sinh giỏi, đỗ đại học, cao đẳng và động viên, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, bà con giáo dân cũng tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, phòng chống dịch COVID-19. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các xứ, họ đạo diễn ra sôi nổi, phong phú, đời sống văn hóa, tinh thần giáo dân được nâng cao…

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Chương Mỹ thời gian qua đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *