Thể Thao

Hà Nội đặt nhiều mục tiêu cho thể thao thành tích cao

Ngày 30/12/2021, UBND  thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về đào tạo HLV,VĐV thành tích cao, trọng  điểm các môn Olympic và ASIAD thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2025 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển thể thao thành tích cao của chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy; Kế hoạch số 176/KH-UBND  của UBND Thành phố và Quyết định số 223/QĐ-TTg, ngày 22/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội là “cái nôi” đào tạo VĐV thành tích cao của Hà Nội.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng VĐV tài năng, có năng khiếu đặc biệt ở một số môn thể thao thành tích cao có truyền thống và thế mạnh của Hà Nội đạt trình độ và giành thứ hạng cao tại các kỳ thi đấu khu vực, châu lục, thế giới và Olympic; các HLV tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có khả năng đặc biệt trong hoạch định chiến lược huấn luyện VĐV thi đấu đạt thành tích huy chương tại các đấu trường trong  nước và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, tuyển chọn  và đào tạo, huấn luyện khoảng 1.200 VĐV tuyến đội tuyển Hà Nội, trong đó khoảng 150 VĐV đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng trên 200 HLV tài năng, trong đó có trên 20 HLV cao cấp. Riêng năm 2022, có trên 30% lực lượng HLV, VĐV và thành tích cao cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam; trên 30% lực lượng VĐV và số lượng huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự  Đại hội Thể thao châu Á 2022 tại Trung Quốc. Năm 2023, có trên 30% lực lượng HLV, VĐV và thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia; đào tạo, bồi dưỡng HLV, VĐV thành tích cao trọng điểm là lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ 33 tại Pháp năm 2024. Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao và Liên  đoàn các môn Thể thao quốc gia tổ chức các giải thi đấu quốc tế tại Hà Nội. Tổ chức các khóa tập huấn, thi trọng tài cấp quốc gia và quốc tế của các môn  trọng điểm. Năm 2024, có trên 30% lực lượng VĐV đủ tiêu chuẩn tham dự Olympic lần thứ 33 tại Pháp và phấn đấu có huy chương. Năm 2025, có trên 30% lực lượng HLV, VĐV và thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan và trên 30% lực lượng VĐV và thành tích  thi đấu trong đội tuyển  quốc gia tham dự ASIAD lần thứ 20 tại Nhật Bản năm 2026.

VĐV Boxing Nguyễn Thị Tâm (mặc áo đỏ) là một trong những VĐV xuất sắc của  thể thao Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 1.300 VĐV tuyến đội tuyển Hà Nội, trong  đó khoảng 250 VĐV đạt thành tích quốc tế; tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng trên 200 HLV tài năng, trong đó có trên 20 HLV cao cấp; có trên 30% lực lượng HLV, VĐV và thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 34 tại Brunei năm 2027 và SEA Games 35 tại Lào năm 2029; trên 30% lực lượng VĐV đủ tiêu chuẩn tham dự Olympic lần thứ 34 tại Mỹ năm 2028 và phấn đấu có huy chương và trên 30%  lực lượng VĐV và số huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á  lần  thứ 20 và 21 tổ chức tại Nhật Bản năm 2026 và Qatar năm 2030.

                                                                                        Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *