Thế thao thành tích cao

Hà Nội FC chinh phục những đỉnh cao mới

Hà Nội FC đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể thành công ở đấu trường châu lục, khi sở hữu dàn nội binh gồm nhiều cầu thủ đang là trụ cột đội tuyển quốc gia dày dạn kinh nghiệm cùng những ngoại binh chất lượng.

19h hôm nay (12/2), trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 AFC Champions League (Cúp C1 châu Á) diễn ra tại Thái Lan, Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) sẽ có trận đấu với Câu lạc bộ Bangkok United. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội FC sẽ tiếp tục bước vào trận play-off tranh vé dự AFC Champions League với CLB Shandong Luneng (Trung Quốc) vào 19/2. Nếu không vượt qua Bangkok United, Hà Nội FC sẽ chia tay Giải Champions League châu Á, xuống đá AFC Cup 2019, lần lượt gặp Naga World – Campuchia (lượt đi ngày 26-2 trên sân nhà, lượt về ngày 1/5 trên sân khách), Tampines Rovers – Singapore (lượt đi sân khách ngày 12-3, lượt về ngày 15-5), Yangon United – Myanmar (lượt đi tại sân nhà ngày 2/4, lượt về ngày 17/4).

Các cầu thủ Hà Nội FC quyết tâm đưa đội bóng Thủ đô tiến sâu ở giải đấu châu lục năm nay.

Trong chuyến làm khách của Bangkok United, HLV Chu Đình Nghiêm mang sang Thái Lan đội hình mạnh nhất gồm 30 cầu thủ. Trong đó, nội binh với đầy đủ những hảo thủ của đội tuyển Việt Nam như Duy Mạnh, Quang Hải, tân binh Bùi Tiến Dũng. Ngoại binh có 4 cầu thủ, gồm Oloya Moses (Uganda), Pape Omar Faye (Senegal), Ganiyu Bolaji Oseni (Nigeria), đặc biệt là gương mặt mới – trung vệ 2 quốc tịch Mỹ – Guam Mc Donald Brandon Marquee. Trung vệ này sinh năm 1986, cao 1m85, từng là đồng đội của David Beckham ở LA Galaxy.
Hành quân đến Thái Lan, tất cả đều quyết tâm cùng đội bóng thủ đô tiến sâu ở giải đấu châu lục năm nay. Trao đổi với báo chí trong nước, đại diện của đội bóng thủ đô khẳng định đặt mục tiêu tiếp cận trình độ và đẳng cấp châu Á. Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Trận làm khách tại Thái Lan rất khó khăn. Dù sao đã là mục tiêu đặt ra thì Hà Nội FC phải có ý thức đá hết mình để giành kết quả cao nhất”.
Giành ngôi vương V.League 2018, Hà Nội FC trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự vòng loại thứ hai AFC Champions League. 10 năm góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC thiết lập hàng loạt kỷ lục khi có chức vô địch thứ 4 trong lịch sử. Sau khi đã “no” danh hiệu ở đấu trường quốc nội, Hà Nội FC đặt mục tiêu tiến sâu ở đấu trường châu lục năm nay.
“Bóng đá là thành tích cao và luôn phải phấn đấu. Sau khi vô địch quốc gia rồi thì phải hướng ra châu lục, chinh phục những đỉnh cao mới. Mục tiêu trước mắt của Hà Nội FC là khẳng định vị thế của mình ở khu vực”, bầu Hiển chia sẻ trong ngày Hà Nội FC đăng quang V.League 2018. .
Trong quá khứ, đấu trường AFC Champions League luôn được xem quá tầm đối với bóng đá Việt. Dù Hà Nội FC “không có đối thủ” ở đấu trường quốc nội, nhưng khi ra tranh tài tại đấu trường châu lục, đội bóng Thủ đô chưa để lại được nhiều dấu ấn. Ở đấu trường cao nhất cấp CLB tại châu Á AFC Champions League, Hà Nội còn từng nếm trải kỷ lục buồn. Mùa giải 2015, khi đó đội mang tên Hà Nội T&T đã phải nhận thất bại đau đớn 0-7 trước FC Seoul ở vòng play-off AFC Champions League. Đây được xem là trận thua đậm nhất trong lịch sử hình thành đội bóng.
Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC đang hội tụ nhiều yếu tố để có thể thành công khi có dàn nội binh gồm nhiều cầu thủ đang là trụ cột đội tuyển quốc gia dày dạn kinh nghiệm cùng những ngoại binh chất lượng.
Sau trận đấu này, ngày 16/2 ở sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có cuộc chạm trán với B.Bình Dương ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia mở màn cho mùa giải mới 2019.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *