Tin tức - Sự kiện

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm “Thành phố vì Hòa bình”

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình” (16/7/1999- 16/7/2019), theo đó, các hoạt động sẽ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, […]

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình” (16/7/1999- 16/7/2019), theo đó, các hoạt động sẽ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Vào 8 giờ, ngày 13/7, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là “Thành phố vì Hòa bình”  tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Sau chương trình nghệ thuật chào mừng là bài phát biểu khai mạc của lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Tiếp đến là màn thả chim bồ câu, bóng bay mang thông điệp hòa bình. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra hoạt động đi bộ vì hòa bình, tham quan các không gian trưng bày, đồng diễn thể thao của Hội người cao tuổi. Nhân dịp này, Hà Nội cũng công bố việc xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Trong 2 ngày 13 và 14/7, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao Ngày hội văn hóa Hòa bình với 2 đêm nhạc có chủ đề: “Tôi yêu Hà Nội”, “Thắp sáng hòa bình”; triển khai không gian trưng bày: Làng Hữu nghị; Giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh;  Giới thiệu không gian văn hóa và ẩm thực Hà Nội và một số tỉnh, thành; các hoạt động nghệ thuật, thể thao tại phố đi bộ.

Nhân dịp này, Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phụ trợ như: Liên hoan các Ban nhạc Kèn Hà  Nội; Triển lãm ảnh “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Triển lãm ảnh “Nhật ký Hòa bình”, phát động đợt viết về Hà Nội- Thành phố vì Hòa bình; Tổ chức cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ hữu nghị vì hòa bình 2019”; cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội- Thành phố hòa bình”; Liên hoan giai điệu hòa bình, hữu nghị với chủ đề “Âm vang thành phố hòa bình”; Hội thảo “Hà Nội- Thành phố vì Hòa bình- 20 năm hội nhập và phát triển”…

Các hoạt động thông tin, truyền thông được đẩy mạnh với việc sản xuất và phát sóng các phim tài liệu với chủ đề “Hà Nội- Thành phố vì Hòa bình”, giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô trên các lĩnh vực; Hà Nội trong quá trình hội nhập và phát triển; những đặc trưng về văn hóa Hà Nội, văn hóa ứng xử truyền thống tốt đẹp của Thăng Long- Hà Nội. Tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VI- năm 2019; Xuất bản sách ảnh “Hà Nội- 20 năm Thành phố vì Hòa bình”…

Các hoạt động được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và các tỉnh, thành cả nước cùng bạn bè quốc tế về ý nghĩa to lớn của danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”; giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về Thành phố hòa bình, cùng nhau xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của danh hiệu Thành phố vì Hòa bình, cùng hướng tới xây dựng Thành phố sáng tạo, thông minh, xanh, sạch, đẹp…

Minh Đạt

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *