Thể Thao

Hơn 300 VĐV tham gia Giải Cầu lông Quốc tế Ciputra Hanoi – Yonex Sunrise 2024

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội – Yonex Sunrise  2024 tổ chức họp báo thông tin về giải đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài và Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Hà Nội Nguyễn Huy Thắng chủ trì buổi họp báo.

Dự họp báo còn có đại diện nhà tài trợ Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra Hà Nội và Hãng thể thao Yonex-Sunrise.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại buổi họp báo.

Đây là giải đấu thường niên do Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội và Liên đoàn Cầu lông Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây cũng là năm thứ 13 giải được tổ chức kể từ năm 2009 với quy mô và chất lượng ngày càng nâng cao, hiện đã chính thức nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của Liên đoàn Cầu lông Thế giới.

Giải năm nay tiếp tục nhận được sự tham gia đông đảo của các tay vợt với 310 VĐV đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ tới thi đấu trong vòng 6 ngày từ 12 – 17/3 tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ.

Giải Cầu lông Quốc tế Ciputra Hanoi – Yonex Sunrise 2024 tiếp tục là cơ hội để các VĐV của Việt Nam và quốc tế thi đấu, cọ xát và tích điểm, nâng cao trình độ. Từ giải đấu này đã có những VĐV phát triển, trở thành tay vợt hàng đầu thế giới.

Đại diện Hãng thể thao Yonex-Sunrise – nhà tài trợ giải đấu phát biểu tại buổi họp báo.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cùng nhiều tay vợt chất lượng của Việt Nam và quốc tế tham dự, giải đấu năm năm nay hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn. Trong đó những VĐV của Việt Nam như Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Anh Thư, Vũ Thị Trang… sẽ so tài với những VĐV đang có thứ hạng quốc tế như Rhusta Vito Shesar Hiren ( Indonesia – hạng 76 thế giới đơn nam), Shetty Ayush (Ấn Độ – hạng 78 thế giới đơn nam), Sim Yu Jin (hạng 39 thế giới  – đơn nữ), Letsthana Karupahthevan (Malaysia – hạng 55 thế giới đơn nữ)….

Giải đấu năm nay, các VĐV tham gia tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Tổng giá trị giải thưởng là 15 nghìn USD.  Trong đó giải Nhất là 1.200 USD, giải Nhì 720 USD, giải Ba 300 USD và giải Tư 120 USD.

Ban tổ chức cũng cho biết ngoài đảm bảo các yếu tố về chuyên môn, năm nay công tác đảm bảo an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường.

Giải đấu năm 2023 đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các VĐV.

Giải đấu năm 2023 đã thu hút đông đảo khán giải đến xem và cổ vũ cho các VĐV. Trong đó hai VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh (năm nay không tham dự) đã giành huy chương Vàng nội dung đơn nữ, còn Lê Đức Phát giành huy chương Bạc nội dung đơn nam.

Giải Cầu lông Quốc tế Ciputra Hanoi – Yonex Sunrise năm 2024 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 – 17/3 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội).

Hà Phương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *