Thể thao quần chúng

Huyện Đan Phượng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao phong trào

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng, hình thành nề nếp rèn luyện thân thể thường xuyên cho người dân, năm 2024, huyện Đan Phượng sẽ chú trọng tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học cho thanh thiếu niên, học sinh; Phát triển mạnh phong trào TDTT trong đối tượng cán bộ, CNVC lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật…

Lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng huyện Đan Phượng năm học 2023-2024

Năm 2024, Đan Phượng tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Đan Phượng về triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 gắn với các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng huyện Đan Phượng thành quận năm 2025”.

Theo đó, năm 2024, huyện phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu như 43% số người tập thường xuyên; 33% số gia đình thể thao; 133 câu lạc bộ thể dục thể thao; 30 đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao cấp huyện; tổ chức 22 giải thi đấu thể thao cấp huyện; mỗi xã, thị trấn tổ chức tối thiểu 4 giải…

Giải bóng đá Đan Phượng cúp lần thứ 12 năm 2023

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, UBND huyện Đan Phượng định hướng phát triển các môn thể dục thể thao cho từng đối tượng tập luyện và thi đấu. Chú trọng phát triển tập luyện và thi đấu các môn trong chương trình HKPĐ, đồng thời tạo nguồn để nâng cao chất lượng, thành tích các môn thể thao cho thanh, thiếu niên, học sinh phổ thông. Phát triển các môn thể thao như Bơi lội, các môn võ thuật, bắn súng… trong lực lượng vũ trang. Phát triển tập luyện các môn như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, điền kinh… trong công chức, viên chức, người lao động, CNVC, nông dân. Phát triển các môn như thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, bóng chuyền hơi, chạy bộ… cho lực lượng người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng phát huy vai trò của Câu lạc bộ, Hội nhóm thể thao. Hướng dẫn, đôn đốc các Câu lạc bộ, Hội nhóm thể thao của huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao theo sở thích, nhu cầu. Định hướng, hỗ trợ các Câu lạc bộ, Hội nhóm thể thao tổ chức các Giải thể thao theo hình thức xã hội hóa một phần, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện Đan Phượng năm 2023

Bên cạnh đó, huyện Đan Phượng cũng quan tâm đầu tư các công trình văn hoá, thể thao như: xây dựng Trung tâm văn hoá các xã, sân chơi thể thao, sân tập cầu lông, sân bóng đá, bóng chuyền… Năm 2024, huyện sẽ lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại 43 điểm ở các xã, thị trấn.

Cùng với đó, huyện cũng tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về lợi ích của việc luyện tập TDTT thường xuyên; Nhân rộng các mô hình luyện tập, sân chơi TDTT hấp dẫn tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã thị trấn tích cực tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân hiểu biết về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện thể dục thao thường xuyên. Thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội phổ cập các hình thức tập luyện thể thao cho mọi người phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tập quán địa phương. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn viên cơ sở cho các xã, thị trấn, trường học và các công tác viên thể thao.

Nhật Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *