Văn hóa cơ sở

Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa huyện Đông Anh

Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa huyện Đông Anh được UBND huyện Đông Anh tổ chức hàng năm, nhằm phát huy, bảo tồn và khơi dậy những hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện và thực hiện tốt Chương trình 04 của Huyện ủy Đông Anh…

Chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, và Ngày Quốc tế lao động 1/5, trong 2 ngày 26&27/4/2022, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa Huyện Đông Anh năm 2022.

Liên hoan được tổ chức tại 2 cụm với sự tham gia của 24 đơn vị. Cụm 1, tổ chức tại xã Kim Chung với sự góp mặt của gần 1.000 diễn viên không chuyên đến từ 12 làng, tổ dân phố văn hóa. Cụm 2, tổ chức tại xã Uy Nỗ có sự góp mặt của gần 1.000 diễn viên không chuyên đến từ 12 làng, tổ dân phố văn hóa trong huyện Đông Anh

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan

     Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đơn vị đăng ký và tham gia 01 chương trình gồm 02 tiết mục có thời gian tối thiểu là 08 phút, tối đa là 10 phút. Các  tiết mục tham gia liên hoan gồm: Đồng ca hợp xướng, đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa…..Chủ đề: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước; Ca ngợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc qua từng thời kỳ, những thành tựu to lớn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước. Phản ánh những nét đặc trưng, tiêu biểu trong đời sống kinh tế, tinh thần của các Làng, Khu dân cư văn hóa ở huyện Đông Anh…

Các tiết mục của cụm 1

    Tại cụm 1, theo đánh giá của Ban tổ chức, Ban Giám khảo các tiết mục tham dự đã thể hiện tính nghệ thuật cao. Các đơn vị có sự đầu tư tốt về nghệ thuật, nội dung, trang phục, dàn dựng công phu. Tiêu biểu như tiết mục: Giai điệu tự hào, Bài ca non sông, Hồn đất Việt, Đồng Đội, Mừng đất nước nở hoa, Niềm tin ngày mới …

Tại cụm 2, các tiết mục tham gia liên hoan cũng có sự đầu tư công phu về nghệ thuật, phục trang, đạo cụ và đáp ứng các yêu cầu về chủ đề và thời lượng theo quy định của Ban tổ chức. Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng sâu sắc với người xem như: Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Sức sống Đông Anh, Vinh quang Việt Nam, Dấu chân phía trước. Đặc biệt là Tổ khúc Quê hương ngày mới “Phố làng, Sức sống Đông Anh, Xuân Nộn khúc ca ngày mới”; Tiết mục chèo Vân Hà-vang vọng trái tim  …..được dàn dựng hoành tráng, công phu, vận dụng tốt các phương tiện, đạo cụ, trang phục. Năng khiếu ca hát của diễn viên đã vượt qua tính quần chúng, phong trào, rất gần với sân khấu chuyên nghiệp….

Kết thúc liên hoan tại cụm 1, Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng thôn Thuỵ Hà – xã Bắc Hồng, trao 2 giải Nhất cho Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng thôn Nhuế xã Kim Chung và thôn Đông xã Kim Nỗ, đồng thời trao 3 giải Nhì và 6 giải Ba cho các đội dự thi.

Cụm 2, Ban tổ chức trao 1 giải Đặc biệt cho CLB nghệ thuật quần chúng Tổ 4 Thị trấn Đông Anh; Trao 3 giải Nhất cho CLB nghệ thuật thôn Mạch Tràng – xã Cổ Loa, CLB nghệ thuật thôn Phúc Lộc – xã Uy Nỗ, CLB nghệ thuật thôn Lại Đà – xã Đông Hội; và trao 4 giải Nhì, 4 giải Ba, cho các đội thi.

Các tiết mục tại cụm 2

Liên hoan nghệ thuật quần chúng các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa là dịp để các Làng văn hoá, TDP tiêu biểu gặp gỡ giao lưu góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, qua đó phát hiện và biểu dương những hạt nhân có năng khiếu làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ, đồng thời nâng cao tình đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Huyện.

Trao giải cho các đơn vị

     Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa huyện Đông Anh được UBND huyện Đông Anh tổ chức hàng năm, nhằm phát huy, bảo tồn và khơi dậy những hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện và thực hiện tốt Chương trình 04 của Huyện ủy Đông Anh về phát triển văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Đông Anh thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa huyện Đông Anh năm 2022 còn là dịp để các Làng văn hoá, TDP văn hoá tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng tại địa phương và thi tài.

Quỳnh Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *