Thế thao thành tích cao

Ngày thi đấu thứ 4 – Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020: Đoàn Hà Nội giành 3 HCV

Trong ngày thi đấu thứ 4 – giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020, đơn vị Hà Nội có một ngày thi đấu ấn tượng khi đã giành 3 tấm HCV.

Diễn ra từ ngày 10 đến 15/11, giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020 với sự tham dự của 458 VĐV (276 nam, 182 nữ). Ngày thi đấu thứ 4 của giải diễn ra nhiều nội dung thi đấu chung kết như: Nhảy cao , nhảy 3 bước, 100m rào, 400m rào, tiếp sức 4x400m, 3000m chướng ngại vật, ném đĩa, ném lao, 10.000m. Và trong ngày thi đấu này, Hà Nội đã giành được 3 HCV của Tùng Dương (nhảy 3 bước), Ngọc Quang (110m rào nam) và đội chạy tiếp sức 4x400m nữ.

Hà Nội giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ – Ảnh: Toquoc.

Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, 4 VĐV là Kim Ngọc, Nguyễn Thị Oanh, Khuất Phương Anh và Nguyễn Thị Hằng đã thi đấu xuất sắc để giúp đơn vị Hà Nội giành HCV ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 41 giây 19.Giành HCB là đơn vị Nam Định với thành tích 3 phút 48 giây 18. Đơn vị Nghệ An giành HCĐ với thành tích 3 phút 50 giây 28.
Tại nội dung nhảy xa 3 bước của nam, Lâm Tùng Dương (Hà Nội) đã xuất sắc giành HCV với thành tích 15m52, HCB thuộc về Nguyễn Văn Hào (TP Hồ Chí Minh) với thành tích 15m49, HCĐ thuộc về Trần Văn Diện (Quân đội) với thành tích 15m42.
Ở nội dung 110m rào nam, HCV đã thuộc về Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội) với thành tích 14 giây 47, HCB thuộc về Nguyễn Công Lợi (Quân đội) với thành tích 14 giây 70, trong khi đó, HCĐ thuộc về Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội) với thành tích 14 giây 73.
Ngày 14/11, ngày thi đấu cuối cùng của Giải Điền kinh VĐQG 2020 tiếp tục diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với các nội dung hấp dẫn còn lại.

X.T

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *