Thế thao thành tích cao

Nhà thi đấu quận Cầu Giấy hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức môn Wushu

Tại SEA Games 31, Nhà thi đấu quận Cầu Giấy sẽ là nơi tổ chức và trao thưởng bộ môn Wushu. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi đấu môn Wushu trong khuôn khổ SEA Games 31 của Nhà thi đấu quận Cầu Giấy đã hoàn thiện, sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công.

Toạ lạc tại số 35 Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nhà thi đấu quận Cầu Giấy với sức chứa 1200 chỗ ngồi sẽ là nơi diễn ra nội dung thi đấu của môn Wushu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) từ ngày 12 đến ngày 23/5. Với diện tích rộng rãi, thoáng mát, hiện đại, Nhà thi đấu Cầu Giấy phù hợp để tổ chức các giải đấu lớn, nhất là khi tổ chức SEA Games 31 với các nội dung của bộ môn Wushu.

Đến nay, công tác chuẩn bị bên trong nhà thi đấu đã được hoàn tất. Hệ thống đèn chiếu sáng, ghế ngồi được thay mới, bổ sung điều hoà, cùng các trang thiết bị phục vụ tổ chức, thi đấu,… đảm bảo tốt các điều kiện thi đấu của bộ môn Wushu. Các phòng chức năng trong nhà thi đấu cũng đã hoàn thiện, được bổ sung các thiết bị theo tiêu chuẩn, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

Tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, các vận động viên Wushu sẽ tranh tài ở 2 nội dung biểu diễn (taolu) và đối kháng (tán thủ). Theo lịch thi đấu SEA Games 31, bộ môn wushu thi đấu từ ngày 12 đến ngày 15/5. Các vận động viên sẽ tranh tài 21 nội dung thi đấu, gồm: 11 nội dung cho nam (trường quyền, nam quyền, nam đao, nam côn, thái cực quyền, thái cực kiếm, đao thuật + côn thuật, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg) và 10 nội dung cho nữ (trường quyền, kiếm thuật, thương thuật, thái cực quyền, thái cực kiếm, đao thuật + côn thuật, 48kg, 52kg, 56kg, 60kg).

Nhà thi đấu quận Cầu Giấy – nơi diễn ra những màn tranh tài nảy lửa của các VĐV Wushu.

Tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 31 này gồm 16 tuyển thủ trong đó có 7 vận động viên nam, 9 vận động viên nữ thi đấu ở cả 2 nội dung biểu diễn và đối kháng, với quyết tâm cao nhất giành trên 5 huy chương Vàng. Các gương mặt nhiều kinh nghiệm sẽ là mũi nhọn tại Đại hội trên sân nhà lần này. Trong đó, Wushu Hà Nội góp mặt 12 vận động viên trên tổng số 16 vận động viên tham dự.

Thành phần nội dung biểu diễn có 2 tuyển thủ kinh nghiệm nhất lúc này là Dương Thúy Vi và Phạm Quốc Khánh đều thuộc tuyển Hà Nội. Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, Phạm Quốc Khánh là tuyển thủ duy nhất của nội dung biểu diễn giành huy chương Vàng cho đội Wushu Việt Nam. Trước đó, nữ tuyển thủ Dương Thúy Vi đã giành 2 huy chương Vàng tại SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia.

VĐV Wushu Phạm Quốc Khánh.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển nam tán thủ Wushu Việt Nam có 4 võ sĩ thi đấu ở 4 nội dung, với 3 vận động viên kỳ cựu: Vũ Minh Đức (hạng 56kg), Bùi Trường Giang (hạng 60kg), Trương Văn Trưởng (hạng 65kg) và một gương mặt trẻ lần đầu tham dự là Nguyễn Văn Tài (hạng 70kg). Trong đó, 2 vận động viên Trương Văn Trưởng và Nguyễn Văn Tài cùng thuộc đội tuyển Wushu Hà Nội. Mục tiêu của toàn đội là bảo vệ tấm huy chương Vàng nội dung hạng 60kg và phấn đấu giành được từ 2 đến 3 huy chương Vàng chung cuộc.

Với quyết tâm cao cùng một quá trình tập luyện đầy nỗ lực, người hâm mộ nước nhà có thể tin tưởng các vận động viên Wushu Việt Nam sẽ thi đấu xuất sắc, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Quốc Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *