Hà Nội đẹp

Phụ nữ Thủ đô xây dựng nếp sống văn minh, môi trường ‘sáng, xanh, sạch, đẹp’ chào mừng SEA Games 31

Ngày 8/5, tại Công viên Cầu Giấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức Lễ phát động Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Đây là hoạt động thiết thực của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; hưởng ứng Tuần lễ Nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 – 6/5), ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Lễ phát động Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường Thủ đô sạch đẹp.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội nhấn mạnh:  SEA Games 31 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và mỗi phụ nữ Thủ đô trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, thời gian qua, mỗi cơ sở Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều công trình, phần việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô không đổ rác phế thải ra đường, nơi công cộng”; cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”…

Hội đã tuyên truyền, vận động đông đảo phụ nữ gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự văn minh đô thị, quy tắc ứng xử nơi công cộng, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện sạch nhà, sạch ngõ, sạch phố, sạch đồng ruộng; phối hợp xóa các điểm rác tồn đọng; chủ động trồng và chăm sóc hoa, cây xanh, cải tạo cảnh quan tại khu dân cư; hạn chế sử dụng túi nilon, chống rác thải nhựa,… góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường từ cơ sở.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy kêu gọi các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn Thành phố tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và gia đình tiếp tục hưởng ứng đợt cao điểm về vệ sinh môi trường từ nay đến ngày 5/6/2022 – Ngày Môi trường thế giới, tích cực tham gia hoạt động ra quân tổng vệ sinh vào 6h30 ngày thứ Bảy hàng tuần; làm sạch đẹp nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, phố phường, tham gia chỉnh trang đô thị, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định; thực hiện phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Phụ nữ phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) thu gom rác, dọn về sinh môi trường sau lễ phát động. Ảnh: Nguyệt Ánh

Trong khuôn khổ lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa nở hoa” do các cấp Hội Phụ nữ tự quản năm 2022. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức trong các cấp Hội với nội dung, quy mô được mở rộng hơn nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, vai trò tích cực, nòng cốt của cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô; phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội tham gia bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon tại khu vực khuôn viên hồ Cầu Giấy; tham gia các hoạt động ý nghĩa bảo vệ môi trường như tham quan trưng bày một số mô hình, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa; hướng dẫn thực hành một số sản phẩm tái chế từ rác thải; phát túi, bình đựng nước thân thiện môi trường; đổi phế liệu lấy cây xanh…

H.A

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *