Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

NSƯT Thu Huyền – Gương mặt “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2021

Nhắc đến NSƯT Thu Huyền, ít ai yêu chèo mà không biết đến chị. Giọng hát ngọt ngào, đôi mắt lúng liếng, Thu Huyền đã từng thành công với nhiều vai diễn trên sân khấu Nhà hát Chèo Hà Nội, đặc biệt là vai Thị Màu trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” của chị đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.

NSƯT Thu Huyền (thứ 4 từ trái sang phải) đón nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu Thủ đô” 2021 – Ảnh: PNVN

Nói NSƯT Thu Huyền sinh ra là để dành cho chèo quả thật chẳng sai, có lẽ vì vậy mà nhiều người yêu mến gọi chị là  “Huyền chèo”. Sinh năm 1975 tại Hà Nội, gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng tình yêu với âm nhạc đã đưa duyên để Thu Huyền đến với chèo, gắn bó và thành danh với loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Yêu thích ca hát từ bé, Thu Huyền được mẹ cho tham gia sinh hoạt âm nhạc tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, tình cờ tại đây, khi biết Đoàn chèo Hà Nội (Nhà hát Chèo Hà Nội bây giờ) tuyển sinh, Thu Huyền dự thi và trúng tuyển.

Năm 1991, ở tuổi 16 tuổi, Thu Huyền ghi dấu ấn đầu tiên trên con đường nghệ thuật bằng giải đặc biệt cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính“. Cũng vai diễn này, năm 1998, Thu Huyền một lần nữa đạt giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc. Giọng hát ngọt ngào, đôi mắt lúng liếng được ví sắc như dao cau, nụ cười răng khểnh rất duyên, cô Thị Màu “lẳng lơ” trên sân khấu chèo của Thu Huyền khiến cho khán giả mến mộ khó mà quên khi đã một lần xem chị diễn.

Ảnh: FBNV

Sau vai Thị Mầu, NSƯT Thu Huyền còn thành công với nhiều vai diễn trên sân khấu Nhà hát Chèo Hà Nội:  Vai Cu Nhỡ, cô Son trong vở chèo Cô Son; Thị Phương trong vở Trương Viên; Hạnh Hoa vở Lý Thường Kiệt; Ngọc Hân trong vở Ngọc Hân công chúa… Những vai diễn này đã giúp chị giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ hội diễn, liên hoan chèo toàn quốc, tuy nhiên, cho đến giờ, Thị Mầu vẫn luôn là vai diễn ấn tượng nhất của Thu Huyền, nói đến Thị Mầu của sân khấu chèo là mọi người lại nghĩ ngay đến “Huyền chèo” và ngược lại.

Năm 2007, Thu Huyền là nghệ sĩ trẻ được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú với 13 năm tuổi nghề trong khi tiêu chuẩn đặt ra là ngoài số huy chương đạt được, nghệ sĩ phải có tối thiểu 15 năm hoạt động chuyên nghiệp. Mới đây nhất, NSƯT Thu Huyền được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 10 năm 2021.

Không chỉ thành công trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn, NSƯT Thu Huyền còn đảm đương nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 2017. Luôn ý thức vai trò, trách nhiệm gìn giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật chèo – vốn quý của nghệ thuật truyền thống dân tộc, NSƯT Thu Huyền đã cùng với Ban lãnh đạo Nhà hát xây dựng các vở diễn, các chương trình nghệ thuật chất lượng cao biểu diễn phục vụ chính trị, phục vụ chiến sĩ hải đảo, bà con vùng sâu vùng xa, khán giả trong và ngoài nước… nhằm giới thiệu sự độc đáo, nét tinh hoa của nghệ thuật Chèo và đưa nghệ thuật Chèo đến gần hơn với khán giả.

Ảnh: FBNV

Những năm qua, nhiều vở diễn như: Điều còn lại, Kiều Loan, Quan đe đè quan nẹt, Tình sử Thăng Long… của Nhà hát Chèo Hà Nội đã từng giành được giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan, hội diễn. Các chương trình biểu diễn của Nhà hát trong các dịp lễ kỷ niệm trọng đại của quốc gia và thành phố Hà Nội như: “Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên”, “Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc và thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII”, Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… luôn được đánh giá cao và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ngoài các công việc tại Nhà hát Chèo Hà Nội, NSƯT Thu Huyền còn tham gia giảng dạy truyền nghề cho các diễn viên trẻ, trong đó có nhiều em đã giành được Huy chương Vàng và các giải thưởng cao trong các cuộc thi, hội diễn sân khấu Chèo toàn quốc.

Bên cạnh đó, NSƯT Thu Huyền cũng là người năng nổ, luôn có trách nhiệm trong các công tác đoàn thể, xã hội. Chị là thành viên tích cực trong nhiều hoạt động công đoàn của ngành Văn hóa, thường xuyên tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện của các quỹ: Cơm có thịt; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, các chương trình giúp đỡ mùa dịch Covid…

Ảnh: FBNV

Say mê với nghiệp diễn, NSƯT Thu Huyền từng giành được 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại các kỳ hội diễn, liên hoan Chèo chuyên nghiệp toàn quốc. Trong vai trò quản lý, NSƯT Thu Huyền luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và trọng trách được giao, chị là một trong những nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, người tốt việc tốt cấp cơ sở. Mới đây nhất, trong dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, NSƯT Thu Huyền là một trong 10 gương mặt được Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vinh danh “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2021.

Thành công trên con đường nghệ thuật, trong cuộc sống NSƯT Thu Huyền còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi chị có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc bên NSƯT Tấn Minh cùng hai cậu con trai chăm ngoan. Đây chính là điểm tựa, là động lực để  NSƯT Thu Huyền tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho sân khấu chèo, loại hình nghệ thuật truyền thống mà chị đã say mê và lựa chọn.

Lan Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *