Thể thao quần chúng

Quận Thanh Xuân tổ chức thi đấu các môn Thể dục Thể thao hè năm 2018

Việc tổ chức Giải thi đấu các môn Thể dục Thể thao hè năm 2018 được quận Thanh Xuân triển khai từ ngày 26/6/2018. Các phường sau khi tiếp nhận kế hoạch triển khai thi các môn Thể dục Thể thao hè năm 2018 đã triển khai kế hoạch, lựa chọn đội tuyển, hướng dẫn các em luyện tập để dự thi đạt kết quả cao.

Tham dự Giải đấu có 11 phường. Các đội thi đấu 4 môn, gồm: Cầu lông, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn.
Việc tổ chức Giải thi đấu các môn Thể dục Thể thao hè năm 2018 được quận Thanh Xuân triển khai từ ngày 26/6/2018. Các phường sau khi tiếp nhận kế hoạch triển khai thi các môn Thể dục Thể thao hè năm 2018 đã triển khai kế hoạch, lựa chọn đội tuyển, hướng dẫn các em luyện tập để dự thi đạt kết quả cao.


Các VĐV nhí của 11 phường về dự giải

Kết quả: Môn cờ vua, lứa tuổi 8-9 giải Nhất thuộc về vận động viên phường Khương Mai; lứa tuổi 10-11, giải Nhất là phường Khương Trung; lứa tuổi 14-15 giải Nhất phường Phương Liệt. Môn cờ tướng, giải Nhất lứa tuổi 7-8 là phường Thanh Xuân Bắc, lứa tuổi 10-11 là phường Thanh Xuân Bắc; lứa tuổi 14-15, giải Nhất thuộc về phường Phương Liệt. Môn cầu lông, giải Nhất đôi nam lứa tuổi 12-13 thuộc về phường Thượng Đình; giải Nhất đôi nữ tuổi 12-13 là phường Thượng Đình, giải Nhất đôi nam nữ tuổi 14-15 là phường Khương Trung; giải Nhất đôi nữ lứa tuổi 14-15 là phường Thanh Xuân Bắc. Môn bóng bàn, giải Nhất nam là phường Khương Trung, giải Nhất đôi nữ lứa tuổi 12-13 là phượng Thượng Đình; giải Nhất nam, tuổi 14-15 là phường Khương Trung.

Quỳnh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *