Sự kiện

Sở VHTT Hà Nội được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố

Sáng 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội đã được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố cho những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: HNM

Sáng 21/9/2019, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Dự Hội nghị, Đại biểu Trung ương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trung ương.

Dự hội nghị còn có đại biểu đại diện của 9 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và đại diện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tiếp thu ý kiến của Thủ tướng tại Hội nghị – Ảnh: HNM

Đại biểu thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Hoàng Trung Hải; Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Duy Nhâm; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã… trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng chứng nhận chuẩn nông thôn mới cho 2 huyện Gia Lâm và Quốc Oai

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” của Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Báo cáo khẳng định Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Thông qua thực hiện chương trình, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có chuyển biến tích cực; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường; các hoạt động văn hóa – xã hội, thể thao có chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; chính trị – xã hội và quốc phòng – an ninh được đảm bảo; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được nâng lên, tạo thế và lực mới cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. Đáng chú ý, các mục tiêu đề ra cơ bản hoàn thành và đạt khá, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm so với mục tiêu chương trình đề ra là giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/ha đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của đại diện lãnh đạo một số địa phương, các cá nhân tiêu biểu… về bài học, kinh nghiệm, đầu tư, tuyên truyền vận động… trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen của Thành phố cho các đơn vị

Cũng tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 cho 2 huyện của Hà Nội là Gia Lâm và Quốc Oai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cũng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy. Trong đó có Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Các đại biểu tham quan các gian hàng Hội chợ

Là đơn vị chuyên trách, Sở VHTT Hà Nội đã thực hiện tốt việc phát triển văn hóa – một trong 19 tiêu chí đặt ra trong Chương trình số 02 – CTr/TU. Những năm qua, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, làng văn hóa của Hà Nội được phát triển mạnh mẽ cùng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc đăng ký, bình xét, công nhận Gia đình văn hóa hàng năm được Hà Nội duy trì. Hiện nay tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trung bình hàng năm đạt trên 85% (so với tổng số hộ dân) và kết quả bình xét cuối năm 2018 đạt 87%.

Phong trào xây dựng Làng văn hóa là nội dung chính trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới ở khu vực ngoại thành Hà Nội nên rất được các huyện chú trọng. Đến năm 2018, toàn Thành phố có 60% làng đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa (tăng 7,9% so với năm 2010). Và đến nay, Thành phố có 371/386 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí Văn hóa, tăng 22 xã so với cuối năm 2015 và vẫn còn 15 xã chưa đạt.

Các đại biểu tham quan gian hàng Hội chợ

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao kết quả Hà Nội đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy. Thủ tướng khẳng định, Hà Nội đã đóng góp kinh nghiệm hay cho cả nước về xây dựng nông thôn mới và tin tưởng, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, trở thành hình mẫu, là niềm tự hào để Thăng Long Hà Nội tiếp tục bay cao, bay xa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định: Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố đối với Hà Nội trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, thành phố Hà Nội đã khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới của Thủ đô. Tại sảnh Cung Văn hóa Lao động Việt Xô, trong 2 ngày 21 và 22/9 có hoạt động trưng bày, giới thiệu rất nhiều các hình ảnh, tư liệu về thành tựu xây dựng nông thôn mới Thủ đô Hà Nội.

Sáng 21/9, thành phố Hà Nội cũng đã khai mạc Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô. Hội chợ có quy mô 170 gian hàng, trưng bày giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, đặc trưng của thành phố gồm: Các sản phẩn công nghiệp nông thôn, nông sản ứng dụng công nghệ cao, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô. Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô sẽ kéo dài trong 2 ngày: 21 và 22/9/2019.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *