Tin ngành

Tất cả các rạp chiếu phim tại Hà Nội chính thức tạm đóng cửa

Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra văn bản về việc tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động đã ký văn bản số 722/SVHTT-NSVH gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.

Các rạp chiếu phim tại Hà Nội chính thức tạm đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. Ảnh minh hoạ: Internet.

Theo đó, thực hiện công văn số 176 của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số việc để phòng chống dịch, cụ thể là tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn để hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch Covid-19.

Sở cũng đề nghị tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công văn số 654/SVHTT-NSVH về việc ngừng hoạt động của các di tích, quán bar, vũ trường, karaoke trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhiều điểm di tích – văn hóa lịch sử của Hà Nội tạm dừng hoạt động đến hết ngày 31/3 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Hà Nội có những điểm, khu du lịch do đặc tính riêng vẫn duy trì hoạt động trên cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, có 5 điểm du lịch cấp thành phố do đặc tính riêng vẫn duy trì hoạt động. Cụ thể, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam không thuộc đối tượng phải yêu cầu đóng cửa ngừng hoạt động; điểm du lịch Bát Tràng, điểm du lịch làng nghề khảm trai – sơn mài Chuyên Mỹ và điểm du lịch làng nghề may Vân Từ với đặc thù là các điểm du lịch mở nên Ban quản lý các điểm du lịch này không tổ chức đưa, đón các đoàn khách nhưng cũng không ngăn cản khách đến tham quan làng nghề.

Một số khu du lịch ngoại thành Hà Nội được công nhận cấp thành phố, gồm: Khu du lịch Ao Vua, khu du lịch Tản Đà, khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà và khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên vẫn duy trì hoạt động, nhưng nhân viên đi làm luân phiên 10 ngày/tháng để bảo đảm công tác vệ sinh phòng dịch và sẵn sàng phục vụ khách khi cần.

Tất cả những khu, điểm du lịch đang hoạt động này phải bảo đảm thường xuyên thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 như phun khử khuẩn, khuyến cáo khách đeo khẩu trang khi vào tham quan, trang bị dung dịch sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho khách du lịch.

Đến nay, Hà Nội có 6/11 điểm du lịch được công nhận cấp thành phố đã có thông báo tạm dừng đón khách đến hết ngày 31/3, đó là: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Vườn thú Hà Nội, Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, Làng cổ Đường Lâm.

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch trọng điểm khác như: Đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Dân tộc học, Nhà hát múa rối Thăng Long… tạm dừng đón khách tham quan đến hết tháng 3.

Quốc Khánh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *