Thể Thao

Thị Xã Sơn Tây: Khai mạc giải vật dân tộc cúp Phùng Hưng

Chiều ngày 1/4/2022, tại Khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao, phố Phan  Chu Trinh, thị xã Sơn Tây, UBND thị xã phối hợp với Liên đoàn vật Việt Nam tổ chức giải vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ nhất năm 2022, chào mừng kỷ niệm 200 năm xây dựng thành cổ Sơn Tây.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo: Liên đoàn Vật Việt Nam, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây, đại diện Sở VHTT Hà Nội; đông đảo Nhân dân thị xã cùng gần 100 đô vật ở nhiều tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước đã tới dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư thịủy thị xã Sơn Tây đã nhấn mạnh vai trò của thể thao trong đời sống và ở thị xã Sơn Tây, ý nghĩa của giải vật tranh cúp Phùng Hưng. Sau lễ trao cờ lưu niệm của Ban tổ chức, đại diện trọng tài và VĐV đã lên đọc tuyên thệ. Tiếp đó, Ban tổ chức và khán giả đã được xem màn biểu diễn nghi thức xe đài thành kính, đẹp mắt, tưởng nhớ các vị tiền bối của hai đô vật: Lão đô Phí HữuTình đến từ huyện Quốc Oai và đô vật  Nguyễn Tiến Bảo đến từ huyện Hoài Đức…

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây khai mạc Giải vật tranh cúp Phùng Hưng

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn

Nghi thức xe đài tại lễ khai mạc

Các Đô vật tranh tài

Sau lễ khai mạc, các VĐV đã tham gia thi đấu vòng loại ở 11 hạng cân. Trong đó nội dung vật dân tộc nam thi đấu 8 hạng cân.Thi đấu giao lưu 3 hạng cân vật nữ. Ở vòng đấu loại, các vận động viên đã sôi nổi tham gia thi đấu, cống hiến cho khán giả những pha vật, chước vật đẹp mắt. Theo quy định, đô vật thắng cuộc đối phương khi làm cho đối phương lấm lưng, trắng bụng, hoặc nhấc bổng 2 chân lên khỏi mặt đất. Từ 2-3/4/2022, các VĐV sẽ tham gia thi đấu ở các vòng: Bán kết và chung kết.

ThanhQuy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *