SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội

Ngày 01/4/2022, Tổ công tác kiểm tra số 1 của Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số địa điểm tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, để đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất tổ chức thành công các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 tại Hà Nội, ngày 22/3/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có quyết định thành lập 03 Tổ công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại 15 điểm tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31 trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 01/4/2022, Tổ công tác kiểm tra số 01 do đồng chí Dương Duy Kiếm – Phó trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở VHTT) làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra, giám sát các địa điểm: Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt, Nhà Văn hóa, Cung Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội), Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, Nhà thi đấu quận Cầu Giấy.

Tổ công tác kiểm tra số 01 kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai

Tổ công tác kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiến độ hoàn thành công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao; các trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức các môn thi đấu; công tác trang trí, khánh tiết, chỉnh trang đô thị xanh – sạch – đẹp, đặc biệt khu vực gần các địa điểm thi đấu, khu vực đại biểu quốc tế và các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội tại các địa điểm tổ chức các môn thi đấu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. Trên cơ sở đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, tham mưu cho Ban Giám đốc Sở phương án giải quyết.

Từ ngoài phố đến khuôn viên nhà thi đấu đã được trang trí với nhiều pano, banner cỡ lớn.
Phía ngoài hàng rào nhà thi đấu quận Hoàng Mai cũng đã được trang trí đẹp mắt nhưng do hơn 1 tháng nữa mới diễn ra SEA Games 31 nên người dân nơi đây vẫn họp chợ tại khu vực này.

Ghi nhận đầu tiên tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (104 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội) – nơi sẽ diễn ra thi đấu môn Cầu mây, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết cơ bản đã được hoàn tất. Từ ngoài tuyến phố Nguyễn An Ninh, ngõ 104 đến hàng rào bên ngoài, hai bên cổng chính, khuôn viên nhà thi đấu đều đã hoàn thiện công tác trang trí, cổ động trực quan với nhiều pano, banner cỡ lớn. Quận đã hoàn thành công tác cải tạo, chỉnh trang lát đá vỉa hè, hạ ngầm hệ thống dây điện tuyến phố Nguyễn An Ninh; chỉnh trang cảnh quan, cắt tỉa cây cối, dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh và khuôn viên nhà thi đấu.

Bên trong nhà thi đấu còn một số hạng mục vẫn đang được hoàn thiện như hệ thống điều hòa, cột treo cờ Đại hội và các nước tham dự, chỉnh trang biển hiệu các phòng chức năng theo đúng bộ nhận diện SEA Games 31,…

Các thành viên tổ công tác kiểm tra cũng lưu ý với đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai phía ngoài cổng và hàng rào nhà thi đấu hiện đã được trang trí đẹp mắt nhưng còn lộn xộn do người dân vẫn họp chợ ở khu vực này. Đặc biệt, tổ công tác đề nghị quận Hoàng Mai thành lập ngay Ban tổ chức SEA Games 31 ở địa phương (theo văn bản 525 ngày 28/2/2022 của Sở VHTT Hà Nội) để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, thực hiện các công việc trước, trong khi Đại hội diễn ra.

Trong khuôn viên Nhà thi đấu quận Cầu Giấy

Đến Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết tại Nhà thi đấu. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi đấu môn Wushu trong khuôn khổ SEA Games 31 của quận Cầu Giấy đã hoàn thiện 100%. Riêng Nhà khởi động sẽ được hoàn thiện sau vì việc lắp đặt trang thiết bị chuyên môn do Tổng cục TDTT thực hiện. Công tác trang trí, cổ động trực quan trong khuôn viên nhà thi đấu cũng đã hoàn thành trước 25/3 (đợt 1). Trước 1/5 tới, Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Thể thao và Du lịch quận sẽ tiến hành trang trí cổ động trực quan 12 tuyến phố (trừ 6 tuyến phố chính) và phía ngoài nhà thi đấu. Toàn bộ phía ngoài hàng rào nhà thi đấu hiện nay đều được trang trí bằng những hình ảnh quảng bá cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí Dương Duy Kiếm, tổ trưởng tổ công tác đề nghị phía quận Cầu Giấy xem xét, có thể thay thế những hình ảnh đã cũ, xấu phía ngoài hàng rào nhà thi đấu bằng những hình ảnh quảng bá về SEA Games 31 hay môn Wushu. Thành viên tổ công tác cũng nhắc nhở đơn vị thi công lưu ý giá treo cờ theo đúng bộ nhận diện SEA Games 31.

Nhà Văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội mới bắt đầu công việc cải tạo thành sàn thi đấu môn Cử tạ và Thể hình.

Khảo sát Nhà Văn hóa (nơi sẽ thi đấu 2 môn Cử tạ và Thể hình của SEA Games 31); Cung Điền kinh (Thi môn Kiếm quốc tế), Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội, tổ công tác ghi nhận, các dự án nâng cấp, cải tạo đều đã hoàn thành 90-95%. Tại Cung Điền kinh, sàn thi đấu, sàn khởi động, khu các phòng chức năng đều đã được hoàn thiện. Từng tổ chức các giải đấu khu vực trước đây, giờ được nâng cấp phục vụ SEA Games 31, Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt cũng đã hoàn thiện toàn bộ phần chuyên môn và được đánh giá đạt tiêu chuẩn số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Riêng Nhà Văn hóa Trung tâm, do ngày hôm trước vẫn còn tổ chức trao giải nên công việc cải tạo thành sàn thi đấu môn Cử tạ và Thể hình sau đó mới được tiến hành.

Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt được nâng cấp đạt tiêu chuẩn số 1 ở khu vực Đông Nam Á

Khảo sát thực tế vào ngày trời mưa nên một vài công trình cải tạo bị dột, thấm nước. Tổ công tác kiểm tra đã đề nghị các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục. Khu vực cột cờ ở Nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt thi công chưa đúng với bộ diện SEA Games 31 cũng cần được khẩn trương chỉnh sửa.

SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á mà còn có ý nghĩa lớn về chính trị, văn hóa, kinh tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Thủ đô và cả nước. Là đơn vị quản lý 15 địa điểm (trong số 20 địa điểm) sẽ diễn ra các sự kiện thi đấu của SEA Games 31 tại Thủ đô, Sở VHTT Hà Nội đã, đang và sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất tốt nhất, góp phần tổ chức thành công các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021.

V.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *