Văn hóa

Thị xã Sơn Tây: Nhiều hoạt động hè cho thiếu nhi

nhằm chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, thị xã Sơn Tây đã vận động các nguồn lực xã hội đầu tư, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho các công trình văn hóa, khu vui chơi cho thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn v.v.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, với chủ đề ” Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” 15/15 xã, phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hè, như: Tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, TDTT, các trò chơi, định kỳ hàng tuần tại các thôn, xóm, tổ dân phố. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo hè các xã, phường của Sơn Tây còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các em, như: hướng các em vào các hoạt động xã hội, tham gia phụ giúp cha mẹ, ông bà chăm lo việc gia đình, tham gia bảo vệ môi trường; phòng chống các tệ nạn xã hội, khích lệ thiếu nhi thi đua phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.

Chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, Sơn Tây đã vận động các nguồn lực xã hội đầu tư, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho các công trình văn hóa, khu vui chơi cho thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn v.v.

Các em thiếu nhi tham gia các lớp học bơi tại Bể bơi thị xã Sơn Tây

 

Lớp học hè tại Nhà thiếu nhi Sơn Tây 

      Vào mỗi dịp hè, Nhà thiếu nhi Sơn Tây lại trở nên thân thuộc với hầu hết các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã. Các em thiếu nhi tới đây vui chơi, học tập và rèn luyện các môn năng khiếu. Với chủ đề “Vui chơi bổ ích – Phát triển toàn diện”, hè năm 2022, Nhà thiếu nhi thị xã Sơn Tây đã mở 16 lớp năng khiếu thu hút trên 350 em thiếu nhi tham gia sinh hoạt. Các môn học như hội họa, múa, đàn organ, đàn ghita, luyện chữ, võ thuật, cờ vua, cờ tướng, lớp rèn luyện kỹ năng sống đã thu hút đông đảo các em tham gia.

Các em thiếu nhi đọc sách tại Thư viện Sơn Tây

        Thư viện Sơn Tây cũng là điểm đến hấp dẫn thiếu nhi đến đọc sách trong dịp hè. Thư viện thị xã đã  bố trí phòng đọc riêng  thoáng, sáng, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ các em. Phòng đọc sách thiếu nhi được sắp xếp gồm 4 đầu giá sách theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện. Trên mỗi đầu giá sách đều có bảng chỉ dẫn; các đầu sách được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, theo tập từ bé đến lớn, loại từ trái sang phải, từ trên xuống dưới… giúp các em thiếu nhi thuận tiện tra cứu đọc sách tại phòng đọc. Kho sách của thư viện thị xã có hàng nghìn đầu sách thiếu nhi với nhiều chủ đề, thể loại khác nhau như thơ, truyện ngắn, truyện tranh, truyện cổ tích, thần thoại, truyện kể về những nhân vật lịch sử, các nhà bác học tài năng trong và ngoài nước của các nhà xuất bản uy tín …

Đặc biệt nhằm hạn chế tai nạn thương tích xảy ra trong những ngày hè, thị xã Sơn Tây đã tích cực phổ biến, tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Việc phổ cập bơi phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em thiếu nhi được Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thực hiện hiệu quả thông qua các lớp học. Trung tâm đã bố trí cán bộ, huấn luyện viên hướng dẫn có kinh nghiệm và chuyên môn cao và cắt cử lực lượng cứu hộ túc trực trong suốt quá trình học bơi của các em. Các em được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản từ bài khởi động đến tập luyện kỹ năng vận động dưới nước như cách hít thở, đạp chân, cách bơi bằng tay và được học các kiểu bơi cơ bản như bơi trườn, bơi sấp, bơi ếch. Các lớp dạy bơi của thị xã còn trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn đuối nước và cách xử lý tình huống chuột rút khi ở dưới nước, giúp các em phòng tránh hiệu quả tai nạn đuối nước, tăng cường sức khỏe thể chất…

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *