Tin ngành

Tổng kết Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Hà Nội – Khát vọng phát triển” năm 2022

Ban Tổ chức đã nhận được 628 tác phẩm ảnh dự thi, trong đó thể loại ảnh đơn có 56 tác giả với 403 tác phẩm; thể loại ảnh bộ có 16 tác giả với 29 bộ ảnh gồm 225 tác phẩm. Các tác phẩm tham gia dự thi đa dạng về màu sắc, phong phú, sinh động về cách thể hiện, sâu sắc về ý nghĩa… chứa đựng những tình cảm chân thành mà tác giả và nhóm tác giả dành cho Hà Nội…

Sáng ngày 24/12, tại Rạp Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm), Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Nội tổ chức Tổng kết Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Hà Nội – Khát vọng phát triển” năm 2022.

Đến dự Tổng kết Cuộc thi có Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội; các tác giả tham gia Cuộc thi…

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch số 558/KH-SVHTT ngày 26/9/2022, giao Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Hà Nội – Khát vọng phát triển” năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi và các đại biểu trao giải cho các tác giả đạt giải cao.

Cắt băng khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Hà Nội – Khát vọng phát triển” năm 2022.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật. Qua đó, tuyên truyền tới quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội. Khơi dậy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng cách mạng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của Thủ đô; góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của văn hóa Hà Nội tới công chúng trong và ngoài nước. Cuộc thi cũng là dịp động viên, khích lệ phong trào quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ để không ngừng gìn giữ, kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, nét đẹp của Thủ đô nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đánh giá về công tác tổ chức Cuộc thi, Giám đốc Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Nội Lý Thị Thuý Hạnh – Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Cuộc thi được phát động từ ngày 26/9/2022 đến 15/11/2022, được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trong các tổ chức đoàn thể, hội nhóm, các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của các tác giả, nhóm tác giả chuyên và không chuyên trên địa bàn Thành phố, sự tham gia tích cực từ các cộng tác viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã; hội viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long (trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội). Ban Tổ chức đã nhận được 628 tác phẩm ảnh dự thi, trong đó thể loại ảnh đơn có 56 tác giả với 403 tác phẩm; thể loại ảnh bộ có 16 tác giả với 29 bộ ảnh gồm 225 tác phẩm. Các tác phẩm tham gia dự thi đa dạng về màu sắc, phong phú, sinh động về cách thể hiện, sâu sắc về ý nghĩa… chứa đựng những tình cảm chân thành mà tác giả và nhóm tác giả dành cho Hà Nội. Thể hiện hình ảnh một Thủ đô văn hiến, một Thành phố Sáng tạo thân thiện, hào hoa, năng động và đầy khát vọng phát triển. Nêu bật được giá trị tiêu biểu của văn hóa Hà Nội, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn tươi mới, độc đáo về Thủ đô Hà Nội – Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trong truyền thống, hội nhập và phát triển với bề dày lịch sử, thiên nhiên tươi đẹp, con người anh hùng trong chiến đấu, cần cù, trí tuệ trong lao động sản xuất, hào hoa, thanh lịch trong giao tiếp ứng xử qua góc nhìn ấn tượng của các tác giả về di tích lịch sử, lễ hội, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh; thể hiện bản sắc của cộng đồng, lối sống, chuyển giao và kế thừa văn hóa qua các thế hệ; văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống dân gian…

Giám đốc Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Nội Lý Thị Thuý Hạnh – Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá công tác tổ chức Cuộc thi.

Có được những kết quả đáng khích lệ tại Cuộc thi, Giám đốc Lý Thị Thuý Hạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Hội đồng Giám khảo đã nhiệt tình hợp tác; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành và hỗ trợ cho Cuộc thi; sự hưởng ứng, cổ vũ và tích cực tham gia của đông đảo tác giả, nhóm tác giả cùng các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, vì một Hà Nội yêu dấu đang từng ngày đổi mới và phát triển.

Hoạ sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Văn Trực – Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi cũng có những đánh giá sâu sắc về chất lượng Cuộc thi: Hầu hết các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề thông qua sự tìm tòi, sáng tạo trong cách đặt vấn đề, cách nghĩ và cách nhìn về một Thủ đô với bề dày nghìn năm văn hiến, với tiềm năng to lớn là tiền đề cho sự phát triển, khát vọng vươn lên tầm cao mới. Nhiều tác phẩm đã phản ánh được sự chuyển mình, vươn lên trong các mặt về đời sống, kinh tế, xã hội của Thủ đô. Với những góc nhìn chân thực, những khoảnh khắc đẹp, nhiều tác phẩm tạo ra hiệu ứng thị giác tốt, có sắc độ đậm nhạt, sáng tối. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư sử dụng những thiết bị kỹ thuật hiện đại (Flycam) để sáng tạo ra những tác phẩm đạt chất lượng tốt. Bên cạnh những ưu điểm Cuộc thi đạt được, Trưởng Ban Giám khảo nêu ra một số hạn chế: Một số tác phẩm chưa bám sát nội dung, chỉ mang tính ảnh chụp phong cảnh hoặc chân dung đơn thuần. Một số tác phẩm lại có sự dàn dựng hoặc lạm dụng kỹ thuật chỉnh sửa quá nhiều nên mất tính chân thực của tác phẩm. Các ảnh trong ảnh bộ không nhất quán về nội dung, chủ đề, chất lượng nội dung và nghệ thuật không đồng đều…

Cuộc thi góp phần gìn giữ, kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, nét đẹp của Thủ đô nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bày tỏ cảm xúc về Cuộc thi, tác giả Đinh Thị Vân Chi – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chia sẻ: Thay mặt những anh chị em cầm máy, tác giả xin cảm ơn Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Thành phố đã có sáng kiến phát động Cuộc thi, tạo động lực rất lớn để những người cầm máy tiếp tục cùng nhau đi chụp ảnh về Hà Nội, tình yêu Hà Nội sẽ càng được nhân lên. Đây cũng là dịp để những người cầm máy được gặp gỡ giao lưu, khoe ra những tác phẩm đẹp và ý nghĩa của mình. Cuộc thi lựa chọn chủ đề vừa phù hợp với xu thế phát triển của Hà Nội, vừa lắng đọng những nét tinh tuý, văn hoá của Hà Nội, chứa đựng tình cảm của mỗi người đối với Hà Nội. Tác giả cảm thấy tâm đắc và hứa sẽ nhiệt tình tham gia các Cuộc thi sau.

Giải Nhất – bộ ảnh kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội – “Thành phố Vì hoà bình” của tác giả Trần Thanh Hải.

Trên cơ sở các tác phẩm dự thi, căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật, phù hợp với tiêu chí và quy chế của Cuộc thi dành cho 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, với 46 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và 10 giải Khuyến khích chuyên đề. Trong đó, giải Nhất thuộc về ảnh bộ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội – “Thành phố Vì hoà bình” của tác giả Trần Thanh Hải.

Các tác phẩm đạt giải được trưng bày giới thiệu tại Tuyến phố đi bộ thị xã Sơn Tây và Triển lãm tại Rạp Kim Đồng từ ngày 24/12/2022 đến ngày 28/12/2022.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *