Nghệ thuật

Tổng kết và trao giải Liên hoan ca múa nhạc “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” Hà Nội 2020

Sáng 26/2, Trung tâm Văn hoá Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan ca múa nhạc “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” Hà Nội 2020.


Diễn ra từ ngày 6-11/01/2020, chung khảo Liên hoan cấp Thành phố có sự tham gia của 27/30 đơn vị quận, huyện, thị xã với các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự hưởng ứng của đông đảo các thế hệ, tầng lớp quần chúng nhân dân Thủ đô.

Với chủ đề “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc”, các đơn vị mang đến Liên hoan và khán giả các tiết mục ca ngợi Tổ quốc, Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta, quân đội ta; ca ngợi tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người và Thủ đô Hà Nội yêu dấu với các thành tựu to lớn trong công cuộc hội nhập, phát triển…

Ông Dương Minh Châu – Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thành phố trao giải A cho các tập thể đạt giải.

Đánh giá chung về chất lượng và nội dung các tiết mục tham gia Liên hoan, đại diện Ban giám khảo, Biên đạo múa Nguyễn Văn Bích – Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Hà Nội cho biết, Liên hoan đã có sự kết nối chặt chẽ với các biên đạo, các nhạc sĩ, do đó, nhiều quận, huyện đã tìm được những biên đạo múa, nhạc sĩ có chuyên môn cao để giàn dựng các tiết mục tham gia Liên hoan. Từ việc sắp xếp chương trình, xây dựng chủ để đều nêu bật được nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước đổi mới… Nhiều quận, huyện đã huy động được lực lượng lớn quần chúng nhân dân có năng khiếu tham gia, tạo nên những tiết mục hoàng tráng, đặc sắc. Đại đa số các tiết mục đã thể hiện nội dung của Liên hoan thông qua các hình ảnh, hình tượng nghệ thuật, thông qua ngôn ngữ âm nhạc và giọng hát… Tuy vậy, vẫn còn một số tiết mục chưa thể hiện được theo yêu cầu của Liên hoan như chọn nhạc chưa phù hợp, trang phục chưa có sự thống nhất, chất lượng âm nhạc chưa cao…

Biên đạo múa Nguyễn Văn Bích – Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Hà Nội.

Liên hoan Ca múa nhạc “Đảng – Mùa xuân – Dân tộc” là một trong những hoạt động văn hoá nghệ thuật thường niên do Trung tâm Văn hoá Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân về chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bảo Nhi

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *