Thư viện

Trưng bày sách, báo kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày hơn 300 tư liệu sách, báo với 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng bộ thành phố Hà Nội – Những mốc son lịch sử; Các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Hà Nội – Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố sáng tạo…

Chiều 15/3, Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày sách, báo kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2022) và 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022). Về dự khai mạc Trưng bày có đồng chí Bùi Huyền Mai – Thành ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cùng các đại biểu và đông đảo bạn đọc Thủ đô.

Cách đây 92 năm, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 17/3/1930, tại số nhà 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập. Tháng 6/1930, Thành ủy Hà Nội chính thức thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đã lập nên nhiều chiến công vĩ đại: Tổng khởi nghĩa làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; Giải phóng Thủ đô 10/10/1954. Những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục lãnh đạo Nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của địch, làm tốt công tác chi viện cho tiền tuyến và hậu phương quân đội. Đảng bộ chính quyền, quân và dân Thủ đô quyết tâm đập tan chiến dịch tập kích chiến lược trên không của địch cuối tháng 12/1972, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nỗ lực không ngừng để Thủ đô có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong thành tựu chung ấy có đóng góp không nhỏ của những người cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, trong đó có đồng chí Lê Văn Lương. Đồng chí Lê Văn Lương là người cộng sản kiên trung thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương luôn nêu cao tấm gương trong sáng: Với quân thù – hiên ngang bất khuất; với công việc luôn tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích cách mạng lên trên hết; với đồng chí, khiêm nhường, chu đáo, thân tình; với bản thân là gương sáng về tự phê bình, một nếp sống giản dị, khoan dung. Gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có nhiều năm gắn bó với công tác Đảng, được Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách: Trưởng ban Tổ chức Trung ương (giai đoạn 1948 – 1954 và giai đoạn 1973 – 1976), Giám đốc đầu tiên của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1949 – 1956); Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 1957 – 1959); Bí thư Thành uỷ Hà Nội (1976 – 1986)…Với cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí đã có nhiều đóng góp quý báu cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2022) và 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022), Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày hơn 300 tư liệu sách, báo với 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng bộ thành phố Hà Nội – Những mốc son lịch sử; Các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Hà Nội – Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố sáng tạo.

Hoạt động Trưng bày sách, báo góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, nhất là đối với thế hệ trẻ về truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày sách, báo diễn ra từ ngày 15/3 đến 20/3/2022, tại 47 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *