Thế thao thành tích cao

VĐV Hà Nội Đinh Thị Hảo: Hoàn thành mục tiêu giành vé Olympic

Với sự quyết tâm và phấn đấu không mệt mỏi, VĐV rowing của Hà Nội Đinh Thị Hảo đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự Olympic, khi mới đây, cô cùng đồng đội Lường Thị Thảo giúp Thể thao Việt Nam có thêm suất thứ 7 tham dự Thế Vận hội Tokyo 2020.

Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, thế nhưng Hà Nội mới là nơi chắp cánh cho Đinh Thị Hảo đến với rowing và trở thành vận động viên trọng điểm của đội tuyển đua thuyền Việt Nam.

Gương mặt giàu triển vọng
Năm 2012, trong một lần các tuyển trạch viên môn đua thuyền của Hà Nội về Tuyên Quang tuyển chọn, qua kiểm tra, với các chỉ số về chiều cao, sải tay ấn tượng, cô học trò học lớp 10, Trường THPT Sông Lô Đinh Thị Hảo đã được tuyển vào huấn luyện, đào tạo tại Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội.
Những ngày đầu xa gia đình với nhiều bỡ ngỡ, nhưng Đinh Thị Hảo đều cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành bài tập của các huấn luyện viên. Sau 2 năm luyện tập rowing, Hảo bất ngờ được đưa sang tập đua thuyền truyền thống. Theo Hảo từng chia sẻ: “Lúc đầu em cũng có chút tâm lý, không hiểu sao bị đưa sang tập môn khác, nhưng lúc đó khi nghĩ về gia đình, em lại quyết tâm tập luyện. Nhờ vậy, em đã có được tấm Huy chương đồng đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 7-2014”.

Đinh Thị Hảo (ngoài cùng, bên trái) cùng huấn luyện viên Lê Văn Quang và chuyên gia người Australia Joseph Donnelly.

Việc chuyển Hảo sang tập đua thuyền truyền thống, theo Trưởng Bộ môn Đua thuyền Hà Nội Nguyễn Văn Thắng là để đáp ứng nhiệm vụ tức thời của năm 2014. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đinh Thị Hảo lại trở về với môn rowing quen thuộc. Với ý thức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các bài tập khó của huấn luyện viên đề ra cùng tinh thần thi đấu và sự cố gắng vươn lên, Hảo đã đoạt hàng loạt HCV, HCB ở các giải đấu quốc tế như Giải vô địch Đông Nam Á, Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á và nổi bật nhất là cùng đồng đội giành tấm Huy chương bạc tại ASIAD năm 2018.
Không dừng lại ở đó, Đinh Thị Hảo luôn miệt mài tập luyện và thi đấu để được chọn tham dự SEA Games 31 với mục tiêu giành Huy chương vàng và có suất tham dự Olympic 2020. Theo đuổi mục tiêu này, Đinh Thị Hảo phải tạm gác việc học (đang theo học năm thứ 2 đại học chuyên ngành huấn luyện thể thao) để dồn sức tập luyện các bài tập giúp tăng tốc độ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Văn Quang và chuyên gia người Australia Joseph Donnelly. Với sự quyết tâm và phấn đấu không mệt mỏi, Đinh Thị Hảo đã hoàn thành một mục tiêu khi mới đây, cô đã cùng đồng đội Lường Thị Thảo giúp Thể thao Việt Nam giành thêm suất thứ 7 tham dự Olympic Tokyo 2020 với thành tích được đánh giá là “tốt nhất từ trước tới nay của rowing Việt Nam”.

Hành trình giành vé dự Olympic đầy gian truân
Ít ai biết, để có được tấm vé dự Olympic 2020, đội rowing Việt Nam – trong đó có Hảo đã phải trải qua những ngày tháng đầy gian truân vất vả. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát nhiều quốc gia trên thế giới, cuối tháng 4/2021, đội tuyển rowing Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản dự Vòng loại Olympic 2020 với không khí lặng lẽ, không người đón đưa.

Hành trình giành vé dự Olympic của đội tuyển rowing Việt Nam đầy gian truân.

Với tình hình dịch bệnh bùng phát khắp nơi trên thế giới, hai năm qua các giải vòng loại quốc tế tích điểm dự Olympic 2020 đều bị hoãn hoặc hủy bỏ. Trong thời gian này, các VĐV Việt Nam cũng mất đi cảm giác thi đấu quốc tế. Vì thế, khi nhận thông tin được đi thi đấu tại Nhật Bản, cảm giác của các VĐV đều rất phấn khởi, cố gắng nhiều hơn.
“Trong bối cảnh này, lúc được đi, tôi cũng như mọi người vui lắm vì lâu lắm rồi không được tham gia các giải lớn ở nước ngoài. Nhưng khi đi cũng lo vì tình hình dịch bệnh bên đó phức tạp. Lúc đi nhiều cảm xúc đan xen. Gia đình luôn động viên, bảo sang đó chú ý an toàn, không tiếp xúc với người ngoài nhiều”, Hảo chia sẻ về chuyến đi.

Đinh Thị Hảo và đồng đội Lường Thị Thảo giúp Thể thao Việt Nam giành thêm suất thứ 7 tham dự Olympic Tokyo 2020 – Ảnh: Getty Images.

Cùng với đó, do dịch bệnh, hơn hai năm đội tuyển rowing Việt Nam phải “tập chay”, thông tin về các đối thủ cũng rất mù mờ. Tạm quên tất cả những lo lắng, đội tuyển rowing gồm một chuyên gia, một HLV và 4 VĐV lặng lẽ lên đường sang Nhật Bản với quyết tâm cao nhất – giành chiến thắng.
Đến Nhật Bản, sau các lần kiểm tra Covid-19 bằng RT-PCR và qua ba ngày làm quen với địa điểm thi đấu. Ngày 6/5, đôi Hảo và Thảo bước vào tranh tài ở vòng loại ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ và đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 với thời gian 7 phút 17 giây 34, kém cặp đôi VĐV chủ nhà 1,5 giây. Với thành tích này cặp đôi Hảo và Thảo đã mang về tấm vé thứ 7 dự Olympic 2020 cho Thể thao Việt Nam.
Theo HLV Lê Văn Quang: “Đây là thành tích tốt nhất so với ba lần trước đó. Thậm chí, nếu có chiến thuật hợp lý hơn, hai VĐV Thảo – Hảo có thể cạnh tranh sòng phẳng với cặp đôi về nhất của nước chủ nhà Nhật Bản”.
Trở về Việt Nam, cả đoàn mang theo cả niềm vui và niền tự hào. Thế nhưng, con đường gian truân, trắc trở lại hiện hữu ngay trước mắt. Đó là, toàn đội phải trải qua 21 ngày cách ly tập trung tại một khách sạn ở Hà Nội. Điều này đã này làm ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực, sức khỏe của VĐV, khi trong phòng không có dụng cụ gì, nên chỉ cố gắng tập làm sao cho cơ thể không bị ì.
Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 tới. Như vậy, sau khi các VĐV hết cách ly, thời gian vào diễn ra Olympic chỉ còn khoảng 1 tháng 20 ngày. Lúc này, VĐV mất vài ngày để lấy lại thể trạng bình thường rồi mới vào bắt đầu bước vào các bài tập. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, xem ra hành trình Olympic 2020 của Đinh Thị Hảo và đồng đội vẫn còn đầy gian truân.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *