Nghệ thuật

Vở diễn Trung trinh liệt nữ – thành công xuất sắc ở đề tài lịch sử

Vở diễn Trung trinh liệt nữ của Nhà hát Chèo Hà Nội có kịch bản chặt chẽ, chuyển thể chèo mượt mà, có sự dàn dựng “chắc tay” và tinh tế của NSND Hoàng Quỳnh Mai… Nhờ vậy, khi đứng trên sân khấu, các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội đã có cơ hội thăng hoa và “cháy” hết mình.

Trung trinh liệt nữ của Nhà hát Chèo Hà Nội là một vở diễn mang đề tài lịch sử và được đánh giá là thành công trên mọi phương diện: Diễn viên, đạo diễn, âm nhạc….

Trung trinh liệt nữ – kịch bản: Tác giả Trần Hồng Vân, chuyển thể chèo Mai Văn Sinh, đạo diễn – NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSƯT Thu Huyền chỉ đạo nghệ thuật. Vở diễn Trung trinh liệt nữ của Nhà hát Chèo Hà Nội đã tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Nội dung vở chèo kể về công chúa An Tư, thời nhà Trần đã hy sinh quên mình trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Tháng Giêng năm 1285, một lực lượng lớn quân Nguyên do tên tướng Thoát Hoan chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt lần thứ 2. Trước thế giặc hung hãn, triều đình nhà Trần buộc phải tìm kế hoãn binh để có thời gian củng cố lực lượng. Để cứu đất nước trong lúc an nguy, công chúa An Tư (là em của vua Trần Thánh Tông và là cô ruột của vua Trần Nhân Tông) đã hi sinh bản thân mình làm “cống vật” nhằm kìm hãm chân quân giặc. Đặc biệt, cô hóa thành ngọn lửa sống dẫn đường cho quân nhà Trần biết chỗ ở của Thoát Hoan, khiến cho hắn phải chui vào ống đồng chạy tháo thân…

Theo đánh giá của giới chuyên môn, vở diễn Trung trinh liệt nữ của Nhà hát Chèo Hà Nội có kịch bản chặt chẽ, chuyển thể chèo mượt mà, có sự dàn dựng rất “chắc tay” và đầy sự tinh tế của NSND Hoàng Quỳnh Mai… Nhờ vậy, khi đứng trên sân khấu, các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Hà Nội đã có cơ hội thăng hoa và “cháy” hết mình, góp phần làm nên thành công của vở diễn.

Một cảnh trong vở diễn Trung trinh liệt nữ

Nghệ sỹ Quốc Phòng, vai Trần Thông

Nghệ sỹ Thanh Huyền, vai An Tư công chúa

(Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội).

Những tên tuổi đã làm nên thành công của vở diễn là các diễn viên trẻ, tiêu biểu như Quốc Phòng (vai Trần Thông) và Thanh Huyền (vai An Tư công chúa), Hồng Thắng (vai Thoát Hoan) và nghệ sỹ Xuân Huynh (vai Trần Kiếm). Bên cạnh đó còn có các diễn viên gạo cội như: NSƯT Hồng Nam (vai Vua Trần Nhân Tông). Thành công của vở diễn còn có sự góp sức của nhạc sĩ Tất Trọng  và nữ biên đạo Hoài Anh.

NSƯT Thu Huyền – Phó giám đốc phụ trách Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ: “Vở chèo Trung trinh liệt nữ được Nhà hát dàn dựng từ đầu năm 2020. Chúng tôi đã chọn Trung trinh liệt nữ tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2022 vì đây là vở diễn ca ngợi sự hy sinh vì đất nước của những người con Thăng Long – Đại Việt…

Vở diễn vừa đạt Huy chương Vàng cho vở diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2022 (do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức 2 năm một lần. Với vở diễn này, một lần nữa thương hiệu Chèo Hà Nội lại được khẳng định trong làng sân khấu Việt.

Chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm sắp diễn ra trong thời gian tới, Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ đem vở diễn Trung trinh liệt nữ đi biểu diễn ở nhiều quận, huyện trong Thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *