Thế thao thành tích cao

Vòng bảng AFC Cup 2019: Hà Nội bị Tampines Rovers cầm hòa

Trong khuôn khổ loạt trận thứ 2 tại vòng bảng AFC Cup diễn ra chiều 12/3, CLB Hà Nội đã để Tampines Rovers cầm hòa 1- 1 trên đất Singapore.

Ở lượt trận đầu tiên tại bảng F ở AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã có chiến thắng hủy diệt trước Naga World (Campuchia) 10-0. Với sự tự tin, hưng phấn này, Hà Nội FC hạ quyết tâm giành 3 điểm trước Tampines Rovers, dù phải thi đấu trên sân khách.

Hà Nội FC (áo trắng) chỉ giành được 1 điểm trước Tampines Rovers.

Bước vào trận đấu gặp Hà Nội FC, Tampines Rovers cũng đang có 3 điểm, nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Đại diện Singapore được xem là đối thủ có khả năng cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với đội bóng Thủ đô ở bảng F. Thế nên, trận đấu giữa Hà Nội FC và Tampines Rovers giống như trận chung kết.
Dù phải thi đấu trên sân của đối phương, nhưng Hà Nội FC mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Với đội hình được đánh giá cao hơn, đội bóng Thủ đô đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp thi đấu thứ nhất.
Trong hiệp 1, Hà Nội FC đã có những cơ hội ghi bàn rõ nét, nhưng không thể chiến thắng trước thủ thành Syazwan Buhari của Tampines Rovers. Phút thứ 2, Pape Omar có tình huống đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm, tiếc rằng chân sút của Hà Nội FC không thắng được thủ môn bên phía Tampines Rover.
Phút 28, đội trưởng Văn Quyết có cú bắt vô lê rất căng nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn. Ít phút sau đó, đến lượt Quang Hải có pha dứt điểm ở góc cực hẹp, nhưng cũng không thể ‘hạ gục’ thủ thành của Tampines Rovers.
Sau hàng loạt tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng Hà Nội FC có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 62. Từ tình huống đá phạt góc của Văn Quyết, thủ môn Syazwan Buhari cản phá không tốt tạo cơ hội để Pape Omar Faye dứt điểm dễ dàng giúp Hà Nội FC vươn lên dẫn trước.
Tuy nhiên, dù là đội có bàn thắng dẫn trước, song thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại không giữ được lợi thế khi Tampines Rovers dồn lên và đánh bại hàng phòng ngự Hà Nội sau tình huống phã bẫy việt vị tốt của Jordan vào phút thứ 77.
Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Tampines Rover, sau bàn bị gỡ hòa, Hà Nội FC tiếp tục đẩy cao đội hình ở những phút cuối trận nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 85, Hoàng Vũ Samson đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt 11m cho Hà Nội. Không được hưởng phạt đền khiến đội bóng Thủ đô kết thúc 90 phút trận đấu với tỷ số hòa 1-1.
Chỉ giành được 1 điểm, Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng F với 4 điểm, hơn hiệu số phụ so với Tampines Rovers (+10 so với +2). Ở lượt đấu tới, CLB Hà Nội sẽ đối đầu với Yangon United trên sân nhà Hàng Đẫy vào lúc 20 giờ ngày 2/4.

H.Hà

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *