Hà Nội đẹp

Ba Vì triển khai phong trào thi đua và cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2024

Nhằm tạo sự thay đổi rõ nét cảnh quan môi trường, tạo đà cho việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của huyện, đặc biệt để mang lại một môi trường đáng sống cho người dân, năm 2024, UBND huyện Ba Vì tiếp tục duy trì việc triển khai phong trào thi đua và cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Phong trào đã làm thay đổi rõ nét cảnh quan môi trường, mang lại một môi trường đáng sống cho người dân.

Năm 2023, qua phong trào thi đua và cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên toàn huyện Ba Vì đã huy động xã hội hóa được 66,19 tỷ đồng, trang bị 14.740 bóng đèn, trồng mới 62.329 cây xanh, vẽ 15.899m2 tranh bích họa, cắt tỉa 65.384 m hàng rào, lắp đặt 256 bảng tin, 1.141 camera, 683 biển cảnh váo đuối nước, duy trì 257 mô hình hiệu quả, huy động 197.415 lượt người tham gia 3.438 buổi vệ sinh môi trường; có 1.323 hộ hiến tổng số diện tích đất ở, đất nông nghiệp là 45.105m2. Sau khi triển khai phong trào đã làm thay đổi rõ nét cảnh quan môi trường, tạo đà cho việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của huyện, đặc biệt đã mang lại một môi trường đáng sống cho người dân.

Theo kế hoạch cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”năm 2024, để nâng cao chất lượng của cuộc thi Ban tổ chức xây dựng nội dung các tiêu chí chấm điểm phù hợp hơn giữa các xã đồng bằng và miền núi. Qua đó nhằm động viên cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xây dựng cảnh quan, trang trí đường làng, ngõ xóm, cơ quan, đơn vị thông thoáng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Duy trì và phát huy những giá trị văn hóa tích cực trong công đồng.

Giám đốc Trung tâm VHTT và Thể thao Nguyễn Việt Giao triển khai kế hoạch thực hiện phong trào và cuộc thi tại Hội nghị triển khai phong trào thi đua và cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2024. 

Năm 2024, Cuộc thi sẽ được tiến hành chấm điểm định kỳ theo tháng trên địa bàn thôn của 31 xã, thị trấn lựa chọn tham gia cuộc thi. Riêng đối với các thôn đã được các địa phương lựa chọn tham gia dự thi cấp huyện đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong năm 2024, Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm theo hình thức “Duy trì”, đồng thời sẽ đưa vào nội dung trong tiêu chí đánh giá, chấm điểm của cuộc thi. Về cơ cấu giải thưởng hàng tháng và trao theo quý gồm: 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng/giải; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải; 1 giải Ba trị giá 4 triệu đồng/giải; 7 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Để triển khai phong trào đạt hiệu quả cao, ngày 7/3, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua và cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2024. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào thể lệ, nội dung các tiêu chí, cách thức chấm điểm, bổ sung và chỉnh sửa những nội dung chưa sát với cuộc thi. Từ đó giúp Ban tổ chức hoàn thiện và thống nhất điểm chấm, đảm bảo khách quan, công bằng. Qua đó huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, đơn vị tham gia vào cuộc thi, đưa phong trào thành nền nếp, thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện là cơ quan Thường trực bổ sung, hoàn chỉnh thể lệ cuộc thi theo ý kiến đóng góp của các đại biểu. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các trang mạng xã hội về các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và các địa phương tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua và cuộc thi. Bố trí cán bộ theo dõi các địa phương triển khai thực hiện phong trào và cuộc thi thông qua văn bản, hình ảnh, video cụ thể, phục vụ cho các đoàn chấm điểm được chính xác, khách quan. Các thành viên trong các đoàn chấm điểm bố trí thời gian tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra, chấm điểm theo lịch của Ban tổ chức. UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch của huyện; Xây dựng và triển khai kế hoạch của cuộc thi đến các thôn, ngõ, xóm, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm lực trong nhân dân duy trì thường xuyên phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện.

Nhật Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *