Thể Thao

Chung kết giải bơi Thiếu niên, Nhi đồng quận Long Biên hè năm 2022

Ngày 09/8/2022, Trung tâm Văn hóa -Thông tin&Thể thao quận Long Biên đã tổ chức Chung kết giải bơi Thiếu niên, Nhi đồng quận Long Biên hè năm 2022.

Phó Bí thư Quận Đoàn Long Biên Nguyễn Thị Ngọc Quý trao giải cho các VĐV đạt thành tích ở lứa tuổi 9-11 tuổi – Ảnh: Cổng TTĐT Long Biên

Tham dự Chung kết giải bơi Thiếu niên, nhi đồng quận Long Biên hè năm 2022 có gần 200 vận động viên tham gia thi đấu ở 16 nội dung và được chia làm 4 nhóm tuổi: 6-8 tuổi; 9-11 tuổi; 12-13 tuổi; 14-15 tuổi.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, giải bơi Thiếu niên, Nhi đồng quận Long Biên Hè năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Cụ thể:

Nội dung Bơi trườn sấp – Nam

Lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi ở nội dung Bơi trườn sấp: Giải Nhất được trao cho Đàm Minh Nhật – phường Đức Giang; Giải Nhì: Lê Huy Đức – phường Việt Hưng; Giải Ba: Lê Huy Trí – phường Đức Giang

Lứa tuổi từ 9 đến 11 tuổi: Giải Nhất thuộc về VĐV Trần Đại Quang – phường Gia Thụy; Giải Nhì: Hoàng Hải Phong – phường Đức Giang; Đồng giải Ba: Lương Hoàng Bách – phường Long Biên; Nguyễn Công Gia Khánh – phường Đức Giang.

Lứa tuổi từ 12 đến 13 tuổi: Giải Nhất thuộc về Lại Khánh Duy – phường Bồ Đề; Giải Nhì: Lê Danh Hưng – phường Đức Giang; Đồng giải Ba: Nguyễn Vũ Bảo Nam – phường Ngọc Lâm và Lê Đức Anh – phường Thượng Thanh.

Lứa tuổi từ 14 tuổi đến 15 tuổi: Giải Nhất được trao cho Bùi Phạm Nhật Minh – phường Ngọc Lâm; Giải Nhì: Trần Hoàng Long – phường Thượng Thanh; Đồng giải Ba: Trần Quốc Anh – phường Phúc Đồng và Doãn Hoàng Hà – phường Gia Thụy.

Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Long Biên Nguyễn Ngọc Thạch trao giải cho các VĐV đạt thành tích ở lứa tuổi 6-8 tuổi – Ảnh: Cổng TTĐT Long Biên

Nội dung Bơi ếch – Nam

Lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi: Giải Nhất được trao cho Hoàng Hải Nam – phường Đức Giang; Giải Nhì: Phạm Đức Long – phường Gia Thụy.

Lứa tuổi từ 9 đến 11 tuổi: Giải Nhất được trao cho Lê Hoàng Long – phường Thượng Thanh; Giải Nhì: Bùi Gia Khánh- phường Đức Giang; Đồng giải Ba thuộc về Đỗ Trọng Duy Tân – phường Long Biên và Hoàng Minh Hải – phường Gia Thụy.

Lứa tuổi từ 12 đến 13 tuổi: Giải Nhất được trao cho Nguyễn Sơn Tùng – phường Đức Giang; Giải Nhì: Đặng Nhật Minh – phường Giang Biên; Đồng giải Ba thuộc về Nguyễn Tuấn Minh – phường Thượng Thanh và Phùng Bảo Nam – phường Thạch Bàn.

Lứa tuổi từ 14 đến 15 tuổi: Giải Nhất thuộc về Trạch Trần Anh – phường Việt Hưng; Giải Nhì: Nguyễn Lê Minh Thành – phường Thượng Thanh; Đồng Giải Ba: Âu Đỗ Minh Anh – phường Việt Hưng; Nguyễn Phúc Bình – phường Thượng Thanh.

Nội dung Bơi trườn sấp – Nữ

Lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi: Giải Nhất được trao cho Lương Nguyệt Anh – phường Gia Thụy; Giải Nhì: Trần Minh Ánh – phường Đức Giang; Đồng giải Ba được trao cho Lương Ngọc Như – phường Long Biên và Nguyễn Vũ Linh Chi – phường Gia Thụy.

Lứa tuổi từ 9 đến 11 tuổi: Giải Nhất thuộc về Tống Minh Châu – phường Bồ Đề; Giải Nhì: Trần Hà Phương – phường Đức Giang; Đồng giải Ba: Đàm Quỳnh Chi – phường Đức Giang và Lại Khánh Chi – phường Bồ Đề.

Lứa tuổi từ 14 đến 15 tuổi: Giải Nhất thuộc về Tống Bảo Trân – phường Bồ Đề; Giải Nhì: Đỗ Hiếu Hạnh – phường Việt Hưng.

Quang cảnh cuộc thi – Ảnh: Cổng TTĐT Long Biên

Nội dung Bơi ếch – Nữ

Lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi: Giải Nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Bích – phường Đức Giang; Giải Nhì: Bùi Diễm Quỳnh – phường Đức Giang; Đồng giải Ba: Hoàng Nhật Phương – phường Gia Thụy và Trần Thanh Giang – phường Thượng Thanh.

Lứa tuổi từ 9 đến 11 tuổi: Giải Nhất được trao cho Trương Tuệ Minh – phường Đức Giang; Giải Nhì: Bùi Ngọc Chi – phường Thạch Bàn; Đồng giải Ba: Nguyễn Ngọc Thảo Vy – phường Phúc Lợi và Vũ Gia Hân – phường Việt Hưng.

Lứa tuổi từ 12 đến 13 tuổi: Giải Nhất thuộc về Văn Liêm Phương – phường Đức Giang; Giải Nhì: Lương Bảo Anh – phường Gia Thụy; Đồng giải Ba: Đặng Ngọc Phương Linh- phường Bồ Đề và Nguyễn Trương Phương Linh – phường Long Biên.

Lứa tuổi từ 14 đến 15 tuổi: Giải Nhất được trao cho Lương Thanh Trúc – phường Long Biên; Giải Nhì: Ngô Mai Anh – phường Gia Thụy; Giải Ba: Nguyễn Quỳnh Anh – phường Đức Giang.

Giải bơi Thiếu niên, nhi đồng quận Long Biên hè năm 2022 là một hoạt động Thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phong trào tập luyện môn bơi trong thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận. Đồng thời tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống bổ ích cho thanh thiếu nhi, giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực thể thao, nâng cao thành tích thi đấu cho quận Long Biên và cung cấp lực lượng VĐV trẻ cho Thành phố và quốc gia.

Minh Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *