Nghệ thuật

Gặp mặt chúc tết các văn nghệ sỹ và cán bộ ngành thể thao

Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, sáng ngày 25/01, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt chúc tết các văn nghệ sỹ là thành viên các Hội đồng nghệ thuật và lãnh đạo Hội Thể dục Thể thao Thành phố Hà Nội- những người luôn đồng hành với sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật và Thể thao Thành phố.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các văn nghệ sỹ, thành viên các Hội đồng nghệ thuật, lãnh đạo các Hội Thể dục Thể thao đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa và thể thao Thủ đô.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm của những ngày đầu xuân

Năm 2021, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô đã vượt qua sự tác động của đại dịch Covid-19, đề xuất nhiều chương trình, kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao những năm tiếp theo như: Tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình 06 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021- 2025” và Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045″… Bên cạnh đó, Sở đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô. Đề xuất cơ chế tăng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa và Thể thao, tập trung nguồn lực chuẩn bị điều kiện tốt nhất góp phần tổ chức thành công SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội. Tổ chức các sự kiện, chương trình mang tầm quốc gia, quốc tế.

Để triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch trên, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ ngành thể thao có điều kiện phát triển, phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời tạo môi trường tốt nhất để văn hóa và thể thao Thủ đô phát triển.

PGS.TS. Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác trang trí chiếu sáng Thành phố, phát huy giá trị không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân. NSND. Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đánh giá cao ý tưởng sáng tạo của Hà Nội khi xây dựng các chương trình nghệ thuật online thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội bày tỏ mong muốn Hà Nội sẽ xây dựng một Nhà hát xứng tầm với vị thế của Thủ đô.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *