Chưa được phân loại

Gia Lâm đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn

Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 174-KH/HU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, mừng xuân Canh Tý 2020.

Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo đó, huyện sẽ tập trung tuyên truyền về những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ Đại hội ở các cấp, các tổ chức Đảng.

Các hoạt động tri ân các lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh dũng cảm trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khó nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất những kiến nghị, giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh, nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Các nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, các ngành; biểu dương, nhân rộng các hoạt động chăm lo giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với các mạng, cán bộ, chiến sỹ, người lao động làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn…

Lam Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *