Văn hóa cơ sở

Huyện Đông Anh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã và đang được các tầng lớp Nhân dân huyện Đông Anh tích cực hưởng ứng, đạt hiệu quả rất đáng khích lệ.

Việc triển khai 5 nội dung của cuộc vận động là cơ sở để các cấp chính quyền, MTTQ, Liên đoàn lao động huyện Đông Anh thống nhất hành động. Căn cứ tình hình thực tế của từng xã, thị trấn trong huyện, mỗi địa phương đã lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện, như: Vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), an sinh xã hội; tham gia sôi nổi các phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng, các mô hình nhân dân tự quản tại nơi cư trú…

Điều đáng nói ở huyện Đông Anh chính là tư duy, nhận thức đúng đắn, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Vai trò của người dân được quan tâm, chú trọng. Nhiều năm qua, huyện Đông Anh coi việc thực hiện Cuộc vận động là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nên đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, huyện Đông Anh luôn chú trọng xây dựng các nội dung hoạt động cụ thể hướng về cơ sở. Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động được quan tâm đổi mới. Đặc biệt là chủ trương nhân rộng mô hình tự quản trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phát triển sản xuất…

Đường làng, ngõ xóm huyện Đông Anh rộng, đẹp

 Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, 5 năm qua huyện Đông Anh đã vận động quỹ người nghèo được 23 tỷ 637 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã hỗ trợ xây mới 318 nhà, sửa chữa 54 nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng 4.854 suất quà cho hộ khó khăn, trao tặng 42 xe máy, 54 xe đạp điện, 73 xe đạp, 28 con bò, hỗ trợ hơn 85 tấn phân đạm cho hộ nghèo và cận nghèo; tổ chức 195 lớp nghề ngắn hạn cho hơn 3.000 học viên, tập huấn trên 100 lớp chuyển giao KHKT cho gần 10 nghìn học viên v.v.

Nam Hồng là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Đông Anh về đích NTM. Đến Nam Hồng, ta cảm nhận đây chính là phố – “phố trong làng” bởi hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đồng bộ, mang dáng dấp đô thị. Xã được quy hoạch là vùng phát triển công nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái, du lịch lịch sử. Từ năm 2010 đến nay, từ nguồn vốn của thành phố, huyện, xã và Nhân dân đóng góp, xã thực hiện trên 100 dự án, tập trung làm đường, nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, trường học.

Ngoài Nam Hồng còn có Tàm Xá – một xã nghèo, đã vươn lên  trở thành vùng quy hoạch trồng hoa, rau sạch, nhất là trồng quất. Từ năm 2018, quất Tàm Xá đã có thương hiệu và cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân của xã đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Chăm lo văn hóa, giáo dục, xây dựng Đông Anh sớm trở thành quận được địa phương luôn chú trọng. Đến nay đã có 195/195 khu dân cư trong huyện có nơi sinh hoạt cộng đồng; 145/155 nhà văn hóa – khu thể thao thôn đạt chuẩn. 8 xã có trung tâm văn hóa thể thao, 23 xã có sân thể thao, 22/23 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 143/155 thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt trên 92%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 89%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội thu nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2020, tỷ lệ hỏa táng của Đông Ánh đạt trên 93%. Đông Anh là huyện đi đầu trong thực hiện việc tang văn minh và cũng là địa phương dẫn đầu Thành phố về tỷ lệ hỏa táng. Công tác giáo dục cũng được chăm lo, phát triển. Đến nay Đông Anh đã có 58/90 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. 24/24 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Việc chăm lo sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Hàng năm có khoảng 641.000 lượt người được khám, chữa bệnh. Đã có 23 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Đô thị Đông Anh  trong tương lai (ảnh: Internet)

 Trong xây dựng đô thị văn minh, huyện Đông Anh đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Môi trường, cảnh quan được huyện Đông Anh chú trọng. 5 năm qua, huyện Đông Anh đã trồng mới được 48.000 cây xanh, hàng chục nghìn cây ăn quả. Số hộ sử dụng nước sạch đạt 100% v.v.

Đông Anh đang phấn đấu trở thành quận của Thủ đô, nên việc chú trọng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được địa phương quan tâm nhiều hơn. Các tiêu chí để trở thành quận đang được Đông Anh triển khai. Song song với đó, huyện đang xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, miền quê đáng sống và nếp sống văn minh đô thị.

Quỳnh Anh

 

 

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *