Vui chơi - Giải trí

Trải nghiệm “Hương rừng sắc núi” tại Hà Nội

Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc, không khí đầm ấm cuối năm hay mùa hoa dã quỳ rực rỡ… được kỳ vọng sẽ góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách và người dân Thủ đô trong tháng cuối năm tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây).

“Hương rừng sắc núi” có nhiều sự kiện đặc sắc, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31/12. Khách ghé thăm Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam có dịp tìm hiểu tinh hoa nghề thủ công truyền thống qua nét đẹp nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại “ngôi nhà chung” đặc biệt này, đồng thời chuẩn bị chào năm mới 2022.

Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc sẽ diễn ra trong dịp này. Ảnh minh họa: Internet.

Các hoạt động mang chủ đề “Hương rừng sắc núi” có sự tham gia của khoảng gần 100 đồng bào của 13 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer) đang sinh hoạt hàng ngày tại làng cùng nghệ nhân dân tộc từ 11 địa phương (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Dịp này, đồng bào dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai sẽ tái hiện nghi thức cúng vợt sợi bông (dyeng toc brai), trưng bày sản phẩm, giới thiệu các quy trình tạo nên một sản phẩm dệt như kỹ thuật bật bông, cán bông, nhuộm màu, se sợi, dệt… Đồng bào dân tộc Tà Ôi, tỉnh Thừa Thiên Huế tái hiện nghi thức cúng dâng tấm zèng của đồng bào dân tộc Tà Ôi tỉnh Thừa Thiên Huế, tái hiện quy trình để có một tấm zèng hoàn chỉnh.

Giúp công chúng hiểu hơn về đời sống tinh thần, văn hoá, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc còn có nhiều hoạt động khác như: Giới thiệu mâm cơm sum họp và hoạt động vui chơi giải trí dịp cuối năm của các dân tộc, các hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực, xem văn nghệ, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, trò chơi dân gian.

Ngoài ra, tại đây còn có trình diễn nghệ thuật múa rối, chương trình “Tây Nguyên – Mùa hoa dã quỳ nở” dịp cuối tuần và trải nghiệm ẩm thực đa dạng, độc đáo của các dân tộc.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch của UBND TP Hà Nội về thực hiện quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *