Quy tắc ứng xử

Hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng quận Hoàn Kiếm năm 2018

Sau 3 phần thi sôi nổi, Ban tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho Cụm 1, giải Nhì thuộc về Cụm 3 và giải Ba thuộc về Cụm 2. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao một số giải phụ khác…

Vừa qua, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng quận năm 2018.


Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Cụm 1

Tham gia hội thi là 3 đội tuyển đại diện cho 3 cụm đến từ 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hội thi được tổ chức với 03 phần thi, cụ thể: Phần thi chào hỏi: Các đội thi giới thiệu đội tuyển của mình về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ theo các hình thức thơ, ca, hò, vè…; Phần thi kiến thức: Gồm 2 phần thi là Câu hỏi trắc nghiệm và Câu hỏi tình huống; Phần thi tuyên truyền: Mỗi đội dự thi dàn dựng 01 tiểu phẩm ngắn gọn, súc tích nhằm thể hiện sự sáng tạo, khả năng tuyên truyền, vận động việc thực hiện 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Sau 3 phần thi sôi nổi, Ban tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho Cụm 1, giải Nhì thuộc về Cụm 3 và giải Ba thuộc về Cụm 2. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao một số giải phụ khác như: Giải dành cho màn chào hỏi xuất sắc nhất (Cụm 3); Giải dành cho phần xử lý tình huống hay nhất (Cụm 1); Nội dung và thông điệp tuyên truyền hay nhất (Cụm 1); Diễn xuất ấn tượng (Cụm 2)…

Huy Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *